SÀI GÒN (NV) .- Khoảng 61% gia đình cư trú ở Long Phước, quận 9 phải lấy nước sông, lắng lọc để ăn, uống, tắm, rửa, giặt giũ. Khi nước sông nhiễm mặn, họ phải mua nước với giá hàng trăm ngàn đồng một khối nước.
Một gia đình ngụ tại Long Phước, quận 9, Sài Gòn phải bơm nước sông vào lu, chờ lắng cặn để sử dụng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đó là thông tin do bà Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch quận 9 cung cấp cho Ban Kinh tế – Ngân sách của hội đồng nhân dân thành phố Sài Gòn. Nếu tính trên toàn quận 9, có khoảng 6,000 gia đình đang trong tình cảnh như thế.
Đáng chú ý là tình trạng vừa kể chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Từ nay đến cuối năm, nhà cầm quyền quận 9 và Công ty Cấp nước Thủ Đức chỉ có thể cung cấp nước sạch cho khoảng 2,000 gia đình. Số còn lại phải tiếp tục chờ đợi. Tình trạng thiếu nước sạch không chỉ gây bất tiện cho sinh hoạt mà còn đe dọa tính mạng, sức khỏe của hàng chục triệu dân Sài Gòn.
Hồi đầu tháng trước, khi đến thị sát tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn, Bộ trưởng Y tế CSVN nhận định, thiếu nước sạch và nguồn nước ô nhiễm là một trong những yếu tố khiến đủ loại dịch bệnh liên tục bùng phát tại Việt Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng. Hai yếu tố còn lại khiến dịch bệnh tràn lan là môi trường sống ô nhiễm và thực phẩm không hợp vệ sinh.
Từ đầu năm đến nay, Sài Gòn dẫn đầu về số ca tử vong do sốt xuất huyết và viêm não. Sài Gòn Đồng hành với dịch sốt xuất huyết, dịch viêm não là dịch tay – chân – miệng, dịch tiêu chảy cấp tính, dịch sởi. Theo Bộ trưởng Y tế CSVN, không thể chống các loại dịch khi nguồn nước được cung cấp cho dân chúng cư trú ở các đô thị ăn uống, không đủ tinh khiết.
Sau một cuộc khảo sát hồi tháng 6, Cục Quản lý Môi trường của Bộ Y tế Hà Nội cho biết, mẫu nước được lấy từ 1,722 cơ sở cấp nước có công suất từ 1,000 mét khối/ngày trở lên, có 18% không đạt chỉ tiêu lý hóa và có 6% và không đạt chỉ tiêu vi sinh. Riêng tại Sài Gòn đã có ba nhà máy cung cấp nước không đạt tiêu chuẩn vì hàm lượng mangan và sắt cao hơn mức cho phép. Một số nhà máy khác có hàm lượng clorua quá thấp.
Những cảnh báo như cảnh báo vừa kể của bộ trưởng Y tế CSVN không mới. Những cảnh báo kiểu này đã được nêu ra cách nay cả thập niên. Sau những cảnh báo như thế, chế độ Hà Nội thường đề ra các “chương trình quốc gia”. Các “chương trình quốc gia” về nước sạch đều bị vấy bẩn vì tham nhũng.
Chẳng hạn hồi cuối năm 2007, Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam đã đề nghị thu hồi 11.7 tỉ đồng từ “Chương trình quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn” do Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn thực hiện tại 14 tỉnh, trong giai đoạn từ 2006 – 2010. Chỉ trong một năm thực hiện “chương trình quốc gia” này, đã có 11.7 tỉ bị “chi sai mục đích”.
Tuy “Chương trình quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn” đã kết thúc cách nay bốn năm, sau khi ngốn hàng trăm ngàn tỉ theo phương thức hoà đồng ngân sách (dùng cả vốn do nước ngoài tài trợ lẫn vốn đối ứng từ phía chính quyền Việt Nam), song nước sạch cho nông thôn vẫn là vấn đề nan giải mỗi khi bàn đến dịch bệnh. (G.Đ)

















































































