Sài Gòn: Thu hồi danh hiệu Hoa Hậu ‘Bị Sai Vặt’


SÀI GÒN (NV) – Sau tin nói rằng Hoa Hậu Triệu Thị Hà làm đơn xin trả lại vương miện và danh hiệu “Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam năm 2011,” Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Sài Gòn đã chính thức lên tiếng về vụ này.

Hôm 22 tháng 5, 2014, báo Thể Thao-Văn Hóa Việt Nam dẫn lời cô Triệu Thị Hà, người đoạt giải “Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam năm 2011” nói rằng, từ giữa tháng 4, 2014, đã đệ đơn xin trả vương miện và danh hiệu vì muốn bị lợi dụng quá đáng.








Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam năm 2011 Triệu Thị Hà. (Hình: báo Một Thế Giới)


Lời chỉ trích của cô Triệu Thị Hà nhắm vào cá nhân bà Ðoàn Thị Kim Hồng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Quảng Cáo và Hội Chợ Thương Mại Quốc Tế, viết tắt là CIAT. Bà này cũng là người đoạt giải Hoa Hậu “Quý Bà Thế Giới.”

Bài báo đăng trên tờ Thể Thao-Văn Hóa Việt Nam nói rằng, cô Triệu Thị Hà không đồng ý việc bị ép phải tham dự hầu hết các hoạt động của CIAT, như vận động các thí sinh dự thi hoa hậu các năm kế tiếp; vận động tài trợ; tiếp khách… một cách vô tội vạ, sai vặt, chiếm mất quá nhiều thời giờ khiến cô dang dở việc học hành.

Triệu Thị Hà là người dân tộc Nùng, quê quán ở Cao Bằng, đã tham dự và đoạt vương miện hoa hậu tại cuộc thi “Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam năm 2011” tổ chức tại Sài Gòn.

Cô Triệu Thị Hà than phiền rằng, cô đã bị “trưng dụng” vào nhiều việc có tính cách riêng tư của công ty CIAT, trong khi không được phép tham dự các show trình diễn, kể cả quảng cáo để kiếm thêm tiền, nếu không được sự đồng ý của CIAT. Cũng theo cô Hà, hoạt động cho CIAT làm cô mất nhiều thời gian, đôi khi kéo dài cả tuần lễ với thù lao “chết đói.”

Hà trú ngụ tại Sài Gòn hơn một năm nay và đang dự định xin chuyển trường vào Sài Gòn. Cô tìm kiếm thu thập bằng cách tham dự các sự kiện diễn ra tại đây.

Mới đây, vì quá nản lòng, và cũng vì bị bắt buộc, cô Triệu Thị Hà chính thức làm đơn xin trả vương miện cho ban tổ chức cuộc thi đã đưa cô lên ngôi vị một nữ hoàng sắc đẹp cách nay 3 năm. Theo cô, cách xử sự của bà Ðoàn Thị Kim Hồng, không theo một thỏa thuận nào khiến cô chịu nhiều áp lực quá nặng nề.

Ngày 23 tháng 5, 2014, phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Sài Gòn cho hay đã đồng ý để CIAT thu hồi danh hiệu “Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam năm 2011.” Kỳ thi này được tổ chức tại Sài Gòn và Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Sài Gòn là một thành viên của ban tổ chức.

Chiều ngày 23 tháng 5, bà Ðoàn Thị Kim Hồng, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ciat cũng cho biết đã xin ý kiến và đang chờ chỉ thị của Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam và Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn Việt Nam về việc này. (PL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT