Suýt mất mạng vì bọ xít hút máu người cắn

NHA TRANG (NV) – Ông Ðỗ Thành Nam, 42 tuổi, ngụ tại Nha Trang vừa thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch sau khi đột nhiên bất tỉnh, tụt huyết áp. Các triệu chứng này xảy ra vào lúc rạng sáng 7 tháng 7.

Thân nhân của ông cho biết, trước đó một chút, ông Nam choàng dậy, than ngứa toàn thân, mệt mỏi rồi ngất lịm. Sau khi ông Nam được đưa đến bệnh viện, những người còn lại tìm trên giường và phát giác có một con bọ xít, thân có sọc màu vàng.







Ông Ðỗ Thành Nam đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Khánh Hòa sau khi bị bọ xít hút máu người cắn. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định con bọ xít đó là loại bọ xít hút máu người đã từng được tìm thấy ở nhiều nơi tại Việt Nam và tình trạng nguy kịch của ông Nam là do bị bọ xít hút máu người cắn.

Bọ xít hút máu người dài từ 9.5mm đến 33mm. Ðầu, thân và các phần phụ khác nhẵn hoặc có lông ngắn. Ở rìa thân có sọc màu vàng. Ngoài khu vực có sọc vàng, bọ xít hút máu người có màu nâu đặc trưng, khác với các loại bọ xít khác có đủ màu






xanh, đen, nâu… So với các loài bọ xít khác, bọ xít hút máu người to gấp đôi, thường cỡ đầu ngón tay, phần bụng rộng và dẹp.

Các chuyên viên y tế cho biết, bọ xít hút máu người có thể gây hai loại bệnh, trong đó có bệnh Chagas với các biểu hiện thường là mệt mỏi, buồn ngủ. Trong những năm 1970, bệnh Chagas đã làm khá nhiều người tử vong. Trước đây, cả hai bệnh do bọ xít hút máu người gây ra đều chỉ thấy ở châu Phi.

Người ta phỏng đoán bọ xít hút máu người đã theo các con tàu vận tải biển và hành lý ký gửi qua đường hàng không đổ bộ vào Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác ở Ðông Nam Á.

Ðã có khá nhiều báo cáo về các bệnh nhân của loại côn trùng này ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Huế, Ðà Nẵng, Sài Gòn. (G.Ð.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT