Thursday, March 28, 2024

Tàu đánh cá Nam Hàn cháy, ba thủy thủ người Việt mất tích


WELLINGTON, New Zealand –
Ba người Việt Nam làm việc trên một tàu đánh cá Nam Hàn bị bốc cháy vào đêm Thứ Tư ở biển Ross gần Nam Cực, được biết đã mất tích và có thể đã chết, theo tin của RFI.










Tàu đánh cá Jeong Woo 2 của Nam Hàn bị hỏa hoạn ở gần Nam Cực. Thủy thủ đoàn gồm 40 thủy thủ được cấp cứu, ngoại trừ 3 người Việt Nam, được cho đã bị chết cháy và mất tích. (Hình: World Maritime News)


Chiếc Jeong Woo 2 bị nạn và đánh tín hiệu kêu cứu lúc đang ở cách New Zealand khoảng 3,700 cây số, và cách căn cứ khoa học McMurdo tại Nam Cực 600 km.


Bảy người bị phỏng nặng trong đó 6 là người Nam Hàn, được chuyển sang chiếc Nathaniel B Palmer, là tàu nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ. Chiếc tàu này có trang bị đầy đủ dụng cụ y tế cần thiết đang chuyển hướng đến căn cứ của Hoa Kỳ ở Nam Cực để chữa trị. Thời gian di chuyển có thể mất từ 24 đến 30 tiếng, tùy theo điều kiện thời tiết và băng đá.


Sharon Cuzens, phát ngôn viên Trung Tâm Ðiều Hợp Cứu Nạn của New Zealand, RCCNZ, cho hay, ba thủy thủ người Việt có thể đã chết cháy trong ca-bin tàu lúc họ đang ngủ, khi có hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy chưa được rõ.


Bà Cuzens nói, thủy thủ đoàn của tàu gồm 40 người, quốc tịch Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Nam Hàn và Nga. Cơ quan RCCNZ xác nhận 37 người trên chiếc tàu dài 51m đã được cứu. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT