Tuesday, April 23, 2024

Thiếu khai sinh, học với tên người khác, không được thi tú tài

 

 

QUẢNG NAM (NV) Thiếu giấy tờ xin đi học, một cô bé đành đến trường bằng tên tuổi của một nữ sinh bỏ học giữa chừng. Mới đây, cô bé hiếu học đứng trước nguy cơ “mất trắng” thành tích bảy năm học hành.

Cô Hồ Thị Ðơm. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Chuyện xảy ra từ bảy năm trước là lúc đơn xin vào học lớp sáu của cô bé tên Hồ Thị Ðơm, cư dân Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị từ chối. Cô bé không đủ giấy tờ hợp lệ như khai sinh và giấy phép cư trú nên không được nhận vào lớp. Quá ham học, bé Ðơm làm theo kế của một thầy giáo: mạo nhận danh nghĩa một nữ sinh lớp sáu cùng quê được nhận vào trường trung học Bắc Trà My nhưng lại không chịu đi học. Từ đó, bé Ðơm đến trường mỗi ngày với cái tên Ðinh Thị Kim.

Cô bé Ðơm bền bỉ với sách vở suốt 7 năm qua. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học mới đây, cô bé bối rối ra mặt vì nhà trường đòi phải nộp giấy khai sinh và tờ khai gia đình hợp lệ.

Ðến lúc này, báo Quảng Nam cho biết, cô bé Ðơm đành phải nói hết sự thật với một cô giáo tin cậy. Trong khi đó, cô Ðinh Thị Kim đã lập gia đình, sinh con không hề hay biết có người khao khát chiếc ghế ngồi ở trường trung học mà cô từ chối.

Theo báo Quảng Nam, ông hiệu trưởng trường trung học Bắc Trà My đã thúc thủ vì không giúp được cô nữ sinh Ðơm “hợp thức hóa” tình trạng giấy tờ để có thể hoàn tất bậc trung học và lên lớp trên.

Ðơm không được thi tốt nghiệp trung học khóa vừa rồi và đang “ngồi nhà” để chờ đợi việc xem xét, cho phép cô “hợp thức hóa” tình trạng “học thay.”

Chưa ai hứa hẹn điều gì để cải thiện tình trạng của cô bé này.

Cũng theo báo Quảng Nam, đây là vụ học thay đầu tiên xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

MỚI CẬP NHẬT