Friday, April 19, 2024

Úc bác cáo buộc hối lộ quan chức Việt Nam để in tiền


MELBOURNE (NV) –
Thẩm Phán Phillip Goldberg của tòa án ở Melbourne hôm Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012 đã bác bỏ các cáo buộc một số viên chức của công ty dịch vụ thầu in tiền Securency và nhà máy in tiền Note Printing Australia về tội hối lộ cho quan chức CSVN để lấy mối thầu in tiền giấy nhựa polymer.










Ðại tá tình báo của công an CSVN Lương Ngọc Anh. (Hình: The Age)


Phiên tòa xử vụ hối lộ cho quan chức Việt Nam đã bắt đầu các phiên thẩm vấn và lấy lời khai của các bị cáo, đã kéo dài từ giữa tháng 8, 2012 đến nay sau khi công tố viên truy tố 8 quan chức cao cấp của hai tổ chức trên.


Số tiền trả cho người môi giới là ông Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ (CFTD) lên đến $20 triệu Úc kim được mô tả là nhiều bất thường, hiểu như một hình thức hối lộ để công ty Úc giật được mối thầu in tiền. Trong khi đó, dịch vụ in tiền giấy nhựa polymer cho Việt Nam chỉ trị giá khoảng $184 triệu Úc kim.


Người ta hiểu rằng Lương Ngọc Anh chỉ là kẻ đứng bình phong nhận tiền để trao lại cho kẻ cầm đầu Ngân Hàng Nhà Nước, ông Lê Ðức Thúy, và những kẻ ngồi trên đầu ông Thúy, thủ tướng và Bộ Chính Trị CSVN.


Báo Úc lôi vụ này ra ánh sáng, mổ xẻ từ giữa năm 2010. Sau nhiều loạt bài minh chứng số tiền hoa hồng quá lớn đó chỉ để cung cấp một số dịch vụ như sắp xếp lịch gặp mặt giới chức Việt Nam, dịch một ít trang tài liệu, đặt phòng khách sạn, thông dịch trong buổi họp, v.v…


Lương Ngọc Anh bị báo chí Úc khui ra cho thấy ông ta là một đại tá tình báo của công an CSVN và cái công ty CFTD chỉ là bình phong của tổ chức kinh tài của một số đảng viên cao cấp CSVN. Báo chí Úc cũng lôi ra cho thấy bà đại diện thương mại Úc ở Hà Nội, Elizabeth Masamune, đã có chuyện tình ái vụng trộm với Lương Ngọc Anh.


Thẩm Phán Goldberg lấy lý do ông không đủ chứng cớ thuyết phục bồi thẩm đoàn kết tội các viên chức Úc tại Securency và Note Printing Australia được vì chúng không đủ trọng lượng.


Tuy biết Lương Ngọc Anh là sĩ quan tình báo của công an CSVN, viên chức Xúc Tiến Thương Mại Úc (Austrade) ở Hà Nội khai trước tòa án hồi đầu tháng 10, 2012 là Tòa Ðại Sứ Úc biết chuyện đó đã từ lâu nhưng vẫn sử dụng.


Sau khi một số cấp chỉ huy của Securency và NPA bị truy tố tháng 6 vừa qua, ông David John Ellery được biết đã quyết định nhận tội để khai chống lại các đồng sự của ông trong vụ án.


Nhưng trong phiên tòa hôm Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012, Thẩm Phán Goldberg bác bỏ cáo buộc âm mưu hối lộ quan chức CSVN đối với ông Myles Curtis, nguyên giám đốc điều hành Securency và hai cựu giám đốc thương vụ Ron Marchant và Clifford Gerathy.


Sau nhiều cuộc tiếp xúc và điều đình, nhà cầm quyền CSVN bắt đầu từ năm 2003 đổi hệ thống tiền từ tiền giấy sang tiền giấy nhựa polymer theo kỹ thuật của Úc để chống lại tiền giả lan tràn khắp nơi. Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN lúc đó là Lê Ðức Thúy từng ca ngợi tiền giấy nhựa là rất khó có thể làm giả. Nhưng hiện nay, loại tiền polymer này đủ loại mệnh giá bị làm giả cũng rất rất nhiều.


Ngay từ những năm 2005, 2006, báo chí tại Việt Nam đã nói đến tiền polymer giả được buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Kỹ thuật in ấn ngày càng tinh vi tối tân ở Trung Quốc đã cung cấp những tờ tiền Việt Nam giả rất khó phân biệt.

MỚI CẬP NHẬT