Thursday, March 28, 2024

Vỡ đê ở Thanh Hóa, hàng ngàn người mất nhà cửa

THANH HÓA (NV) Hàng ngàn gia đình ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc miền Trung Việt Nam, đã phải rời bỏ nhà cửa và tài sản để đi lánh nạn sau khi một con đê bị vỡ gây nên cảnh ngập lụp.







Giao thông gián đoạn khiến người dân vùng vỡ đê chỉ có thể di chuyển bằng xuồng. (Hình: Báo Dân Trí)


Truyền thông Việt Nam cho hay, ba đoạn đê bị vỡ, mỗi đoạn dài khoảng 40 mét trên sông Cầu Chày, thuộc xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, làm hàng nghìn ngôi nhà bị nhận chìm trong nước lũ, giao thông bị chia cắt, trường học phải đóng cửa và khoảng 6,000 người bị nước lũ cô lập.


Phương tiện duy nhất mà người dân tại vùng vỡ đê sử dụng được là xuồng và họ sinh sống trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn.


Vụ vỡ đê là do hậu quả của đợt mưa lũ lớn kéo dài tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa trong nhiều ngày qua khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.


Không chỉ gây thiệt hại về nhân mạng, đợt mua lũ kéo dài tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã cuốn trôi và làm đổ gần 10 ngàn căn nhà, hơn 36 ngàn héc ta lúa và gần 15 ngàn héc ta hoa màu ngập úng, hư hỏng, trong đó có nhiều hồ chứa nước và các con đập bị vỡ. (K.N.)

MỚI CẬP NHẬT