SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cô cựu á hậu, trong cuộc thi Hoa Hậu 2022 ở Sài Gòn trước lễ Giáng Sinh, mặc chiếc váy đầm “xuyên thấu” khi bước lên sân khấu đã gây nhiều ồn ào trên mạng.
Hôm Chủ Nhật 25 Tháng Mười Hai, nhiều báo tại Việt Nam đưa tin ban tổ chức cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam 2022” đã phải lên tiếng xin lỗi “khán giả và người hâm mộ” vì “sự cố mang tính tai nạn” khiến người ta nhìn thấy hết đường cong thân thể của cựu á hậu Phạm Ngọc Phương Anh.

Cô Phạm Ngọc Phương Anh, sinh năm 1998, đoạt giải á hậu tại cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam 2020.” Khi cô này lên sân khấu trao vương miện cho cô á hậu 1 Trịnh Thùy Linh trúng giải năm nay, cô mặc chiếc váy đầm màu vàng, nhưng dưới ánh đèn thật sáng chiếu vào thì gần như khỏa thân, hiện rõ đường nét thân thể.
Chung kết cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam 2022” diễn ra ở Sài Gòn đêm 23 Tháng Mười Hai, cô Huỳnh Thị Thanh Thủy, người Đà Nẵng, đoạt giải hoa hậu.
Tờ Dân Trí dẫn một số khán giả chỉ trích rằng cô á hậu (2020) Phương Anh và nhóm thiết kế trang phục cho cô đã “thiếu tinh tế khi chọn bộ váy này để xuất hiện trên một sân khấu lớn với nhiều ánh sáng và ống kính, máy quay, khiến cô rơi vào tình huống nhạy cảm.”
Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu nói trên thì chống chế là “Bộ trang phục này khi bị ánh sáng rọi vào ở một vài góc độ nhất định đã tạo ra hình ảnh không đẹp trên sân khấu,” báo Dân Trí thuật lại.
Mạng xã hội đầy những lời diễu cợt, châm biếm về chiếc váy đầm “xuyên thấu” làm mọi người sửng sốt. Họ không ngờ một “sự cố” như thế xảy ra tại một xứ cấm mọi hình ảnh bị coi là khiêu dâm, gợi dục, dù là tranh vẽ.
Nhiều cô hoa hậu cũng như nhiều ban tổ chức thi hoa hậu tại Việt Nam mang nhiều tai tiếng, không chuyện nọ cũng chuyện kia.
Năm ngoái, cô Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2021 được tổ chức ở Puerto Rico. Trong cuộc thi nhan sắc này, cô Hà đã biểu diễn đánh đàn T’rưng của người Tây Nguyên với bài “Cô Gái Vót Chông.”
Đây là bài hát có từ thời chiến tranh Việt Nam mà CSVN dùng để tuyên truyền chống Mỹ. Nay cô Hà trình diễn lại ngay trên một lãnh địa của Mỹ.
Năm nay, tại Việt Nam liên tục tổ chức thi hoa hậu đủ loại. Tháng Bảy vừa qua, báo mạng Zing phải kêu lên rằng “Bội thực thi hoa hậu ở Việt Nam. Bởi vì “chỉ trong vài tháng qua, tính sơ sơ cũng gần 20 cuộc thi sắc đẹp” gồm thi hoa hậu ở địa phương đến quy mô toàn quốc, làm cho người ta có cảm tưởng “ai cũng có thể trở thành hoa hậu” và “Hoa hậu giờ như nấm mọc sau mưa.”

Báo vừa kể liệt kê ra một loạt những cuộc thi hoa hậu trong năm 2022 với những tên gọi như “Hoa Hậu Việt Nam,” “Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam,” “Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam,” “Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam,” “Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam,” “Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam Toàn Cầu,” “Hoa Hậu Doanh Nhân Hoàn Vũ,” “Hoa Hậu Doanh Nhân Toàn Cầu,” “Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu,” “Hoa Hậu Quý Bà Liên Hợp Quốc Việt Nam,” “Hoa Hậu Môi Trường Việt Nam,” “Hoa Hậu Du Lịch Đà Nẵng,” “Hoa Hậu Du Lịch Biển Việt Nam,” “Miss Fitness Vietnam”…
Ngay trong Tháng Bảy đã có tới ba cuộc thi hoa hậu là “Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam,” “Hoa Hậu Áo Dài Việt Nam,” “Hoa Hậu Thể Thao Việt Nam.” Rồi trong các Tháng Chín, Mười và Mười Một có các cuộc thi “Miss Peace Vietnam,” “Miss Grand Vietnam,” “Hoa Hậu Biển Đảo Việt Nam,” “Hoa Hậu Siêu Quốc Gia Việt Nam.”
Như vậy, gần như tháng nào cũng có cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam khiến người ta có cảm tưởng “ra đường gặp hoa hậu” như một cái dịch giúp những người kinh doanh nhan sắc tại Việt Nam kiếm tiền. (TN) [kn]

















































































































































