HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại khi tình hình đại dịch COVID-19 đang gia tăng.
Nhiều báo tại Việt Nam thuật theo bản “Báo cáo bổ sung” về “Triển vọng phát triển Á Châu” năm 2021 của ADB cho biết năm nay nền kinh tế của Việt Nam chỉ có thể tăng trưởng khoảng 5.8% vì đại dịch COVID-19 tác động nhiều đến hoạt động kinh tế xã hội.

Trước đó, trong bảo báo cáo hồi Tháng Tư, ADB nói nền kinh tế của Việt Nam dự báo tăng trưởng đến 6.7% trong năm nay trong khi Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho cả năm là từ 6% đến 6.5%.
Cho toàn khu vực, trong bối cảnh bị ảnh hưởng từ tác động của đại dịch COVID-19, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực giảm từ 7.3% (dự báo hồi Tháng Tư, 2021) xuống còn 7.2% cho cả năm nay.
Dù sao, theo chuyên gia kinh tế Yasuyuki Sawada, sự phục hồi kinh tế ở khu vực Á Châu vẫn tiếp diễn tuy có bị dịch COVID-19 làm chậm lại với các đợt bùng phát mới, trong khi việc chủng ngừa chống dịch lại không được tiến hành sớm và đồng đều tại mọi quốc gia.
Riêng tại Việt Nam, ADB nói nền kinh tế dựa vào xuất khẩu này tăng 5.6% của nửa đầu năm 2021 trong khi thời gian này năm ngoái chỉ tăng trưởng được 1.8%. Lý do chính là, năm ngoái, cả nước gần như đóng cửa để chống dịch trong khi các thị trường xuất cảng chính yếu của Việt Nam trên thế giới điêu đứng với dịch, nhu cầu tiêu thụ chững lại.
ADB nêu ra nhược điểm của CSVN là các biện pháp đối phó với dịch COVID-19, đặc biệt là vấn đề chích ngừa dịch, thi hành chậm chạp. Điều này dẫn đến hơn hai chục tỉnh thành trên cả nước phải phong tỏa hầu hy vọng chận đà lây lan. Biện pháp này ảnh hưởng mạnh đến hoạt động thương mại và nói chung, hạn chế các hoạt động kinh tế.
Ngày 16 Tháng Bảy, Tiến Sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc trường Chính Sách Công và Quản Lý Fulbright Việt Nam, nhận xét qua cuộc phỏng vấn của báo VNExpress rằng cách đối phó với đại dịch COVID 19 của Hà Nội là “sai cả về y tế và kinh tế.”
Theo ông Anh, việc nhà cầm quyền một số địa phương (gồm cả Sài Gòn) đòi “người dân và lái xe qua lại” phải có giấy “kết quả âm tính” xét nghiệm COVID-19 “không đảm bảo sẽ không nhiễm trong ba ngày kế tiếp.” Về mặt kinh tế thì “tạo sự đứt gãy và gia tăng chi phí trong chuỗi cung ứng.”
Ông thúc giục nhà cầm quyền CSVN “phải chấp nhận thực hiện các biện pháp chống dịch mạnh mẽ hơn, chấp nhận kinh tế ‘chịu đau’ trong ngắn hạn để đổi lấy sự ổn định trong trung và dài hạn.”
Theo ông, dựa trên kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, “không kiềm chế được dịch bệnh thì khủng hoảng y tế tất yếu sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế.”
Bài phỏng vấn Tiến Sĩ Vũ Thành Tự Anh đã bị VNExpress rút xuống chỉ sau vài giờ nằm trên mạng, nhiều phần theo lệnh đâu đó “ở trên.”

Báo chí tại Việt Nam đưa tin ADB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khi ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, báo động địa phương này “chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ Thị 16,” tức nghiêm ngặt hơn lệnh cấm người dân ra khỏi nhà nếu không có chuyện thật cần thiết để chống dịch.
Bộ Y Tế CSVN báo cáo trong ngày Thứ Ba, 20 Tháng Bảy, có thêm 4,795 người dương tính với COVID-19 khi dịch đã lây lan ra 58 trên 63 tỉnh thành cả nước. (TN) [qd]






















































































