ADB: Kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 6.5% ‘dù nhiều thách thức’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB) vẫn cho rằng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 6.5% trong năm 2022 dù đối diện nhiều thách thức.

Định chế tài trợ phát triển quốc tế ADB mới đây lập lại dự báo họ từng đưa ra hồi Tháng Tư vừa qua là nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tích cực dù dự báo chung cho cả Á Châu bị giảm xuống còn 4.6% cho năm nay. ADB còn dự báo kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng được khoảng 6.7% năm tới.

Công nhân tại một xưởng may hàng xuất cảng ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Trong bản dự báo bổ túc mới đưa ra giữa tuần trước, ADB nhận định ngoại thương của Việt Nam tiếp tục bành trướng trong nửa đầu năm 2022 trong khi sản xuất công nghệ và tiêu thụ trong nước phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên nền kinh tế này vẫn đối diện với nhiều thử thách do tình thế kinh tế thế giới có nhiều bấp bênh.

Không riêng gì Việt Nam, các nền kinh tế khu vực ASEAN cũng đều đối diện với các khó khăn tạo ra từ giá dầu lên cao chóng mặt, lãi suất tín dụng tăng cao để chống lạm phát. Đồng thời các hệ thống cung cấp nguyên vật liệu, bộ phận rời tới các nhà lắp ráp hay biến chế hoàn chỉnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị trở ngại, theo phân tích của ADB.

ADB cũng cho rằng lạm phát tại Việt Nam cũng chỉ khoảng 3.8% cho năm 2022 như từng dự báo Tháng Tư vừa qua. Sang năm tới lạm phát của Việt Nam có thể lên tới 4%.

Khi ADB dự báo kinh tế Việt Nam gia tăng 6.5% hồi Tháng Tư, dịp này, Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo kinh tế nước này chỉ tăng trưởng được 5.3% vì các khó khăn phải đối diện bất ngờ, từ tác động của dịch bệnh đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Trước đó, hồi đầu năm, khi chiến tranh Nga-Ukraine chưa nổ ra, WB dự báo kinh tế của Việt Nam năm 2022 tăng trưởng được 5.5% dù năm ngoái dự báo có thể được 6.5%.

Những ngày đầu Tháng Giêng, CSVN ra “nghị quyết” về “Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội” năm 2022 với tham vọng “phấn đấu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6.5%.”

Nhưng những khó khăn nội tại và ngoại tại tác động nên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn tháng trước từng thúc giục nhà cầm quyền trung ương cắt bỏ nhiều loại thuế xăng dầu để cứu cả giới tiêu thụ nghèo khổ cũng như các nhà sản xuất hàng hóa. Khi xăng dầu lên giá là tất cả mọi thứ đều chạy theo.

Cần cẩu đưa thùng hàng xuất cảng tại bến Hải Phòng. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Thật ra, kinh tế của Việt Nam nếu có tăng trưởng cao cũng đều dựa phần lớn vào hàng hóa xuất cảng của giới đầu tư nước ngoài sản xuất.

Tổng Cục Hải Quan ngày 15 Tháng Bảy đưa ra bản thống kê nói “trong sáu tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt $186.03 tỷ, tăng 17.3%, tương ứng tăng $27.46 tỷ so với cùng kỳ năm 2021.”

Trong đó “giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết Tháng Sáu 2022 đạt gần $136 tỷ, tăng 16.4% (tương ứng tăng $19.15 tỷ) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73.1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.”

Các con số vừa kể chứng tỏ “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội” của CSVN tuyên truyền là “khởi sắc” không phải từ nguồn lực nội địa. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT