SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ba người đàn ông từ 18 đến 45 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, vừa phải nhập viện do ăn bánh mì chả lụa và một loại mắm để lâu ngày.
Báo Zing hôm 20 Tháng Năm dẫn lời Bác Sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới, trưởng đơn vị Hồi Sức Chống Độc, bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay cả ba bệnh nhân đều có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, choáng váng, đau bụng, và tiêu chảy.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, tình trạng của ba bệnh nhân diễn biến nặng hơn, yếu cơ và có triệu chứng “nhìn đôi” (nhìn một vật thấy hai ảnh). Bệnh nhân 18 tuổi có biểu hiện yếu cơ nặng nhất nên được người nhà đưa vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.
Người đàn ông 45 tuổi được đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định, còn bệnh nhân 26 tuổi được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho rằng cả ba người đàn ông ngộ độc Botulinum. Trong đó, kết quả xét nghiệm máu bằng phương pháp PCR của bệnh nhân 45 tuổi, xác định ông này nhiễm độc tố nêu trên.
Hiện tại, hai bệnh nhân 18 tuổi và 45 tuổi phải thở máy, trong lúc bệnh nhân 26 tuổi chưa cần hỗ trợ hô hấp nhưng có nguy cơ sẽ cần thở máy.
Cũng theo báo Zing, ngộ độc Botulinum là do vi khuẩn kỵ khí Clostridium botulinum gây ra. Độc tố thần kinh được tiết ra từ vi khuẩn này có thể xâm nhập vào dạ dày, ruột… mà không bị axit của dịch vị tiêu hủy. Đây cũng là chất độc gây chết người mạnh nhất từng được biết.
Hiện nay, thuốc duy nhất trung hòa độc tố Botulinum là thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT). Tuy nhiên, đây là loại thuốc rất hiếm và đắt đỏ, chỉ có một hãng dược ở Canada sản xuất.
Trong vụ ngộ độc tương tự xảy ra ngày 13 Tháng Năm cũng tại Sài Gòn, ba bệnh nhi từ 10 đến 14 tuổi là ba anh em ruột bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn bánh mì kẹp chả lụa từ người bán dạo.

Sau khi ăn khoảng 12-18 giờ, các bé có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, ói, và tiêu chảy nhiều lần nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Hai lọ thuốc giải BAT cuối cùng tại Việt Nam đã được truyền để cứu các bệnh nhi này.
Theo báo Tiền Phong, mỗi lọ thuốc giải BAT có giá lên đến $8,000 và “rất khó mua.” (N.H.K) [đ.d.]


































































