HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từng được ca tụng một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, anh em tỷ phú Trịnh Văn Quyết đối diện với phá sản và án tù.
Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Năm, Bộ Công An CSVN ra thông cáo thúc giục “liên hệ với công an điều tra” tất cả những ai từng là nạn nhận đã bị thiệt hại vì mua cổ phiếu của hàng trăm các công ty mà ông Trịnh Văn Quyết và các em ông ta thành lập nhằm tạo nhu cầu mua bán giả tạo, cổ phiếu của họ lên giá vùn vụt, kiếm bạc tỷ nhờ trò ma mãnh.

Ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn FLC kiêm chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, năm nay 47 tuổi, bị bắt ngày 29 Tháng Ba với cáo buộc “Thao túng thị trường chứng khoán.” Vài tuần sau, hai người em gái của ông là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, cũng là thành phần trụ cột trong các tập đoàn, công ty kinh doanh chứng khoán, bị bắt theo.
Vụ việc vỡ lở làm rúng động dư luận khi ông Quyết, ngày 10 Tháng Giêng, bất ngờ bán 175 triệu cổ phiếu FLC mà ông ta có cổ phần áp đảo qua vỏ bọc “cơ cấu lại tài sản,” dự trù thu về lối 530 tỷ đồng ($23 triệu). Sự sơ hở bị lộ tẩy vì theo luật lệ kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam, ông Quyết phải khai báo trước khi bán nhưng đã làm ngược lại để được số tiền nhiều hơn, tránh rủi ro cổ phiếu xuống giá.
Vào thời điểm đó, tập đoàn FLC có 710 triệu cổ phiếu lưu hành. Riêng số lượng cổ phiếu giao dịch ngày 10 Tháng Giêng nói trên chiếm tới 19% cổ phiếu của công ty. Đồng thời, thanh khoản của FLC chiếm tới gần 10% thanh khoản của sàn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Sài Gòn (HoSE).
Ngay ngày hôm sau, HoSE thông báo hủy bỏ giao dịch 74.8 triệu cổ phiếu đã chuyển nhượng vào ngày 10 Tháng Giêng nói trên với lý do “không báo cáo, không công bố thông tin trước khi giao dịch.” Hồi năm 2017, ông Quyết đã có hành vi tương tự nhưng chỉ bị phạt hành chính một số tiền nhỏ.
Sau khi đưa ra các chế tài đầu tiên như cấm ông Quyết giao dịch chứng khoán năm tháng và phong tỏa các tài khoản chứng khoán của ông ta, cuộc điều tra mở rộng dẫn đến việc bắt giữ không những cá nhân ông Quyết mà còn bắt cả hai em gái của ông và một số thuộc cấp. Rất có thể còn liên lụy đến cả những người cho anh em ông mượn tên và căn cước để mở các tài khoản buôn bán chứng khoán ma.
Bản thông cáo báo chí tìm các nạn nhân của anh em ông Quyết mà Bộ Công An đưa ra ngày 7 Tháng Sáu cáo buộc họ “liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân, tại 41 công ty chứng khoán” nhằm mục đích “liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp lệnh chéo (không chuyển nhượng thật sự quyền sở hữu); mua bán với số lượng lớn chi phối thị trường lúc mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua hay bán liên tục rồi hủy để tạo nhu cầu giả tạo…”

Những hành động vừa kể đã làm rất nhiều người hay công ty đầu tư chúng khoán sập bẫy, gây thiệt hai tài chính nghiêm trọng cho họ khi cổ phiếu của những công ty dùng làm mồi bẫy bị tuột dốc hay mất hết giá trị giao dịch.
Cho đến khi ông Quyết bị bắt, giá trị tài sản cá nhân từng được ước tính lối $1.02 tỷ trong khi trị giá số cổ phiếu của ông ta khoảng $2 tỷ.
Theo luật lệ hình sự CSVN về thao túng thị trường chứng khoán, ngoài tiền phạt và có thể phải bồi thường cho các nhà đầu tư là nạn nhân của họ, ông Trịnh Văn Quyết còn bị án tù đến bảy năm. Cũng tương tự như nhiều tay tỷ phú đỏ khác, tài sản ông Trịnh Văn Quyết lên nhanh như diều gặp gió qua các dự án đầu tư địa ốc lớn mà người ta tin không thể không có ăn chia với quan chức nhà nước. (TN) [qd]














































































































































