Wednesday, April 24, 2024

CSVN xác nhận bắt và khởi tố ông Trần Bắc Hà

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khoảng 5 giờ chiều 29 Tháng Mười Một, 2018, Cổng Thông Tin của Bộ Công An CSVN viết: “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An (C03) đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với bốn bị can có liên quan đến vụ án ‘Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng’ xảy ra tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV).”

Bốn bị can bị nêu danh tính là ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BIDV), ông Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV), ông Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), bà Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh).

Chỉ vài tiếng trước đó, các báo ở Việt Nam chưa nhận được lệnh đăng tin về vụ bắt ông Trần Bắc Hà, đàn em của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà theo một số nhà báo thạo tin thì ông Hà đã bị bắt ở Cambodia ngày hôm trước.

Theo một nguồn tin của báo Người Việt, ông Hà bị bắt giữ trong đêm 28 Tháng Mười Một ở một quán Phở tại thành phố Pakse, Lào. Ngay sau đó, ông Hà bị giải về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lalay, Quảng Trị. Trong sáng ngày 29, ông bị áp giải ra Hà Nội trên chuyến bay sớm nhất từ sân bay tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông Hà, 62 tuổi, từng là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong bốn năm (2003 đến 2007), rồi là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BIDV trong tám năm (2011 đến 2016). Tuy chỉ là một viên chức điều hành một ngân hàng hoạt động bằng vốn của nhà nước nhưng cả giới thạo tin lẫn những doanh nhân thuộc loại có máu mặt ở Việt Nam cùng cho rằng, tại Việt Nam, ông Hà là “phó vương,” chỉ “đứng sau Ba Dũng” (Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt Nam, từ 2006 đến 2016).

Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời Thiếu Tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công An CSVN: “Đến sáng nay, tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc ông Trần Bắc Hà bị bắt. Nếu có thông tin gì, Bộ Công An sẽ đăng tải trên cổng thông tin của Bộ.”

Đây là cách bác tin theo thông lệ của nhà cầm quyền Việt Nam mỗi khi có tin đồn một giới chức bị bắt trước khi tin các báo được Ban Tuyên Giáo cho phép đăng tin đồng loạt.

Ông Trần Bắc Hà (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Tấn Dũng ở Bogaya, Ấn Độ. Ông Trương Huy San, người đưa tấm hình này lên Facebook của ông bình luận: “Nếu sợ Trời Phật thì cách tốt nhất là nên ngừng làm điều ác.” (Hình: Facebook Truong Huy San)

Đơn cử là hồi cuối Tháng Bảy, 2017, khi rộ tin ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức và đưa về Hà Nội, Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm trả lời báo chí và nói “chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước như mạng xã hội lan truyền.”

Do chưa được phép loan tin trong lúc tên ông Trần Bắc Hà đang là một trong từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google từ Việt Nam, các báo hôm 29 Tháng Mười Một đành đăng các bài liên quan như “Gia sản khủng của ông Trần Bắc Hà,” “Chân dung ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV người bị đồn thổi bị bắt,” “Trần Bắc Hà tiếp tục nóng, BIDV nhiều xáo trộn cao cấp”…

Tính từ đầu năm 2018 đến thời điểm hiện tại, ông Hà được ghi nhận không xuất hiện ở Việt Nam và vắng mặt liên tiếp trong các phiên tòa xử “đại án” Phạm Công Danh và Trầm Bê với lý do “đang chữa bệnh tại nước ngoài.”

Đáng lưu ý, trong lúc phần lớn các ý kiến trên mạng xã hội về ông Hà khá tiêu cực và mang tính chỉ trích, chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du đưa bình luận trên trang cá nhân hồi năm ngoái: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Trần Bắc Hà, người đã giúp tôi tạo dựng hai nền tảng quan trọng của mình là sự quyết tâm và kỹ năng viết. Tôi học được quyết tâm đạt được những mục tiêu đề ra là qua quan sát những gì ông ấy làm. Tôi nghiệm ra rằng, những bài học hay và dễ thấm nhất là nhìn vào hành động thực tiễn của người khác. Những điều thị phi về ông Trần Bắc Hà rất nhiều do tính cách và quyền lực của ông ấy. Tuy nhiên, điều mà dư luận ít biết nhưng những ai ở BIDV nói riêng và biết ông ấy nói chung đều thấy rằng có rất nhiều người có khả năng và chính trực làm việc cho/với ông ấy.”

Vào cuối Tháng Năm, 2018, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đưa ra kết luận về những vi phạm của ông Trần Bắc Hà trong vụ án Ngân Hàng BIDV là rất nghiêm trọng.

Những sai phạm của ông Trần Bắc Hà được kể ra như “vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, bao gồm việc phê duyệt chủ trương cho vay 4,700 tỷ đồng (hơn $20.1 triệu) với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân Hàng Xây Dựng.”

Sau kỳ họp của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN vào cuối Tháng Sáu, 2018, ông Trần Bắc Hà bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT