LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Sau 13 năm giết chồng bằng nước rễ cây lá ngón, bị can Thào Thị Chía, 30 tuổi, ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, vừa bị bắt và áp giải từ Trung Quốc về Việt Nam.
Báo Tuổi Trẻ hôm 4 Tháng Bảy dẫn hồ sơ vụ án, hồi Tháng Tư, 2011, bị can Chía, lúc này đã có chồng, nghe lời rỉ tai của một người lạ về việc lấy chồng Trung Quốc thì sẽ được sung sướng.

Bà Chía nhổ hai cây lá ngón rồi lấy phần rễ mang về đun nước, sau đó đổ vào một cái chén để sẵn trên bàn cho ông VLP, chồng bà này, uống sau khi đi làm rẫy về.
Sau khi uống chén nước độc, ông P. chết trong sự đau đớn.
Hồi Tháng Chín, 2011, bà Chía bị kết án tám năm tù với cáo buộc giết chồng nhưng do đang nuôi con dưới 3 tuổi nên bà này được hoãn chấp hành án.
Nữ bị can lập tức bỏ trốn trước khi bị bắt tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, vào Tháng Mười Một, 2014.
Do đang nuôi con còn nhỏ, bị can Chía tiếp tục được hoãn chấp hành án. Tiếp đó, bị can Chía bỏ trốn sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dùng tên giả Thào Tiểu Tài kết hôn với một người đàn ông ở địa phương này.
Trong 10 năm qua, Công An Tỉnh Lai Châu cho biết đã gửi thư kêu gọi, vận động bị can Chía về Việt Nam đầu thú nhưng bất thành.
Cơ quan này sau đó đề nghị Công An Trung Quốc phối hợp bắt giữ và dẫn giải Thào Thị Chía cho nhà chức trách Việt Nam.
Hồi giữa tháng trước, trang tin VTV cho hay, hai bị can Danh Thị Mau và Nguyễn Thị Loan ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, bị bắt, khởi tố với cáo buộc lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc với lời hứa hẹn “lấy chồng giàu.”
Hai nữ bị can nhắm vào những phụ nữ địa phương có gia cảnh khó khăn, người Khmer, trình độ học vấn thấp và đã bỏ chồng.
Để thuyết phục các nạn nhân, hai bị can hứa lo toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc và còn cho gia đình họ từ 90 đến 120 triệu đồng ($3,535-$4,714).

Những người phụ nữ nhẹ dạ sau đó bị đưa sang Trung Quốc qua đường mòn ở khu vực biên giới, rồi bị bán làm vợ đàn ông địa phương với giá từ 300-400 triệu đồng ($11,785-$15,714).
Nhiều nạn nhân trong số này bị ngược đãi, đánh đập nên bỏ trốn về Việt Nam, trong lúc những người còn lại bị công an Trung Quốc bắt và trục xuất về Việt Nam do cư trú trái phép.
Các nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo hai bị can. (N.H.K) [kn]

















































































