Friday, March 29, 2024

3 thành viên nhóm ‘Bàn Luận Chính Trị’ trên Facebook bị kết án tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ba quản trị viên của nhóm “Bàn Luận Kinh Tế-Chính Trị” trên Facebook bị tòa án CSVN ở Sài Gòn kết án tù vì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Tòa án quận 8, thành phố Sài Gòn, chiều ngày 21 Tháng Mười Hai 2020 đã kết án ông Nguyễn Đăng Thương một năm sáu tháng tù, ông Huỳnh Anh Khoa một năm ba tháng tù và ông Trần Trọng Khải một năm tù.

Facebooker Huỳnh Anh Khoa. (Hình: FB)

Cả ba ông đều bị quy chụp cho tội danh mơ hồ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN ban hành năm 2015.

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng cho hay trên trang Facebook cá nhân, tuy gọi là phiên xử “công khai” nhưng cả luật sư và thân nhân của các bị cáo đều không được vào bên trong phòng xử.

Hiến Pháp CSVN điều 25 viết rằng: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.” Điều 11 Luật Báo Chí CSVN ban hành năm 2016, điều 13 viết rằng: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình; báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ.”

Tuy nhiên, điều luật vừa kể lại vội vàng siết lại cái quyền phát biểu của người dân với câu: “Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.”

Cả ba ông Nguyễn Đăng Thương, Huỳnh Anh Khoa và Trần Trọng Khải là các thành viên điều hành trang thông tin thảo luận trên Facebook có tên “Bàn Luận Kinh Tế-Chính Trị” với số người theo dõi hoặc tham gia thảo luận khoảng 42,000 thành viên vào thời gian họ bị bắt Tháng Sáu, 2020.

Ông Huỳnh Anh Khoa có trang Facebook cá nhân riêng với tên “Nino Huỳnh.”

Sau khi họ bị bắt, ông Huỳnh Anh Khoa đã yêu cầu vợ mời luật sư nhưng trong khi ông bị giam, công an lại nói họ từ chối mời luật sư. Bởi vậy, hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng tới tòa án đều bị đẩy ra đường dù gọi là “phiên tòa công khai.”

Thân nhân của các ông Thương, Khoa, Khải cũng đều không được cho vào phòng xử án mà chỉ được vào sân tòa án để nghe xử.

Trang Facebook cá nhân của Huỳnh Anh Khoa. (Hình: NV cắt từ màn hình)

“Họ nói cả ba anh là thể hiện sự bất mãn, muốn có chế độ đa đảng, xúc phạm danh dự đảng, chống phá nhà nước, xuyên tạc lịch sử, nói sai lệch về lịch sử và đăng lên Facebook những tài liệu thể hiện sự sai lệch của lịch sử,” bà Phạm Bảo Ngọc, vợ ông Huỳnh Anh Khoa nói với đài RFA sau phiên xử.

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng viết trên Facebook: “An ninh được thắt chặt xung quanh tòa án. Những người tụ tập bên ngoài tòa đều bị giải tán.”

Tuần trước, ngày 15 Tháng Mười Hai, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch đã bị chế độ Hà Nội kết án 12 năm tù khi vu cho ông tội “Âm mưu hoạt động lật đổ” chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Sức khỏe yếu kém, ông chỉ ngồi nhà tại một làng quê trong tỉnh Nghệ An viết Facebook thỉnh thoảng bình luận chuyện thời sự.

Luật An Ninh Mạng CSVN có hiệu lực từ đầu năm 2019 siết chặt các quyền tự do thông tin, tự do báo chí của người dân. Phê bình, chỉ trích chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội là điều không được dung thứ dù Hiến Pháp của chế độ xác định người dân có quyền tự do ngôn luận. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT