Bà trưởng thôn ở Hưng Yên thu tiền dân xây ‘mộ chờ’ để trục lợi

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Bà trưởng thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã vận động “xã hội hóa,” thu hàng trăm triệu đồng từ những người dân ở xa quê xây “mộ chờ” để bán.

Nói với báo Tiền Phong hôm 12 Tháng Tư, ông Hoàng Văn Tựu, phó bí thư thường trực huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cho biết vừa giao Ủy Ban Kiểm Tra huyện Khoái Châu xác minh việc ông Lê Văn Hà, bí thư xã Đại Tập, “có dấu hiệu bao che cho bà Nguyễn Thị Hoa, cựu bí thư chi bộ thôn Ninh Tập, trong công tác đảng và thực hiện nhiệm vụ chính quyền.”

Những ngôi mộ chờ tại nghĩa trang thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Hình: Nguyễn Hoàn/Tiền Phong)

Trước đó hồi Tháng Bảy, 2022, nhiều người dân ở thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, đã gửi đơn tố cáo tới chính quyền về việc bà Nguyễn Thị Hoa “có dấu hiệu lập phiếu thu ‘ma’ trong việc xây ‘mộ chờ’ tại nghĩa trang thôn để bán nhằm thu lợi bất chính.”

Kết quả xác minh hồi Tháng Mười Một, 2022, cho biết bà Hoa “đã tự ý nâng mức thu đối với người con xa quê đưa về mai táng tại nghĩa trang thôn Ninh Tập với giá 6 triệu đồng ($255)/nam và 10 triệu đồng ($426)/nữ và “con rể của thôn.”

Trong thời gian năm 2021-2022, bà Hoa thông qua việc “vận động xã hội hóa,” đã thu hơn 445 triệu đồng ($18,977) của người dân làm “quỹ thôn.” Trong đó, có thu 320 triệu đồng ($13,646) từ người dân xa quê để xây “mộ chờ.”

Ngoài ra, trong lúc kiểm tra tổ công tác xã Đại Tập xác định có 29/321 ngôi “mộ chờ” được xây dựng trong thời gian bà Hoa làm trưởng thôn.

Nói với Tiền Phong, đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Tập cho biết theo quy định, trường hợp cát táng, hỏa táng địa phương thu lệ phí là 4 triệu đồng ($170)/người; hung táng mức 8 triệu đồng ($340/người).

Trụ sở Đảng Ủy, Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Hình: Nguyễn Hoàn/Tiền Phong)

Đại diện lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Tập cho rằng bà Hoa “đã lạm thu núp bóng ‘xã hội hóa’ bằng ‘nghị quyết thôn,’ vi phạm trong việc ban hành ‘nghị quyết thu, chi tài chính’ trái quy định.”

Sau khi xác minh, ủy ban xã Đại Tập đã chuyển sự việc sang đảng ủy xã để “xem xét kỷ luật” bà Hoa. Thế nhưng từ đó đến nay sự việc không được giải quyết. Do đó, người dân đã gửi đơn tố cáo tới chính quyền các cấp tại tỉnh Hưng Yên. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT