HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ ngày 31 Tháng Ba đến 2 Tháng Tư, ngoại trưởng của bốn nước ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines nhóm họp ở Phúc Kiến, Trung Quốc, theo lời mời của ông Vương Nghị, ngoại trưởng nước này. Việt Nam không được mời tham dự sự kiện này.
Cuộc gặp giữa ông Vương và bốn ngoại trưởng ASEAN diễn ra trong bối cảnh nhóm tàu của dân quân biển Trung Quốc neo đậu gần bãi đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông khiến tình hình căng thẳng.

Báo Thanh Niên tuy không dẫn quan điểm chính thức của Bộ Ngoại Giao CSVN nhưng đưa bình luận: “Việc Bắc Kinh mời ngoại trưởng bốn nước ASEAN có thể là nhằm vận động để tăng cường các hợp tác nhằm ứng phó việc Mỹ tăng cường sức ép ngoại giao nhằm vào Trung Quốc. Nỗ lực này của Trung Quốc đồng thời giảm bớt sức ép từ Mỹ, đồng thời tranh thủ các nước ASEAN giữa bối cảnh Biển Đông đang căng thẳng.”
Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng, Bắc Kinh ngó lơ Hà Nội. Lần trước, hồi giữa Tháng Giêng, tờ South China Morning Post cho hay, ông Vương Nghị có chuyến thăm liên tiếp chín trong số 10 nước ASEAN, ngoại trừ Việt Nam. Tờ báo của của Hồng Kông bình luận rằng căng thẳng với Bắc Kinh khiến Hà Nội trở thành “khu vực không khuyến khích lui tới.”
“Là quốc gia Đông Nam Á duy nhất thách thức Bắc Kinh cả về tranh chấp Biển Đông và quản lý dòng sông Mekong, Việt Nam đã trở thành tâm điểm trong căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc,” theo South China Morning Post.
Đáng lưu ý, theo truyền thông nhà nước, lịch trình gần nhất của ông Minh là điện đàm với ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng Thống Mỹ Joe Biden, về vấn đề biến đổi khí hậu vào đêm 30 Tháng Ba.
“Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối Tác Toàn Diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới,” báo Chính Phủ tường thuật về cuộc điện đàm.

Cũng theo báo này, ông Minh, người được cho là sắp rời ghế ngoại trưởng CSVN, và ông Kerry “nhất trí tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi.”
Lần gặp gần nhất giữa ông Phạm Bình Minh và người đồng cấp Vương Nghị đã diễn ra từ hồi Tháng Tám, 2020, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc).
Thời điểm đó đánh dấu 20 năm ký kết Hiệp Ước Biên Giới Đất Liền và 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. (N.H.K) [qd]





















































































































