Friday, April 19, 2024

Bắc Kinh: Hàng không mẫu hạm Mỹ vào Biển Đông ‘không tốt’ cho hòa bình

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh gọi việc Mỹ đưa các chiến hạm và hàng không mẫu hạm tới Biển Đông chỉ để “khoe cơ bắp” chứ không có lợi cho hòa bình.

Hôm Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, Trung Quốc cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao bình luận như vậy sau khi nhóm tàu tác chiến đặc nhiệm do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đang tiến vào Biển Đông. Thời điểm này trùng với lúc Bắc Kinh đưa các nhóm máy bay khu trục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiêu khích và đe dọa.

Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt và hai tàu hộ tống gồm USS Bunker Hill và USS John Finn đi trên Biển Đông. (Hình: US Navy)

“Mỹ thường xuyên đưa máy bay và chiến hạm tới Biển Đông để phô trương cơ bắp.” Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói với báo giới trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai ở Bắc Kinh khi được hỏi về nhóm chiến hạm Mỹ vào biển Đông. “Điều này không có lợi cho hòa bình và ổn định ở khu vực”.

Lời bình phẩm vừa kể của Triệu Lập Kiên cũng chỉ là lập lại luận điệu cũ của Bắc Kinh khi đả kích hoạt động của Hải Quân Mỹ.

Ông ta, cũng như những phát ngôn viên khác của Bắc Kinh, tảng lờ các cuộc tập trận quy mô của Hải Auân Trung Quốc ở khu vực, hàng chục lần mỗi năm, mà ai cũng nhìn thấy là đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định Biển Đông.

Nhóm tàu USS Theodore Roosevelt đi vào Biển Đông từ hôm Thứ Bảy tuần qua. Hôm Thứ Hai, tin tức nói nhóm tàu này đang ở gần bãi đá Scarborough mà Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng bị Hải Cảnh Trung Quốc tới trấn, cản trở các hoạt động của Philippines từ khai thác thủy sản đến tuần tiễu an ninh.

“Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi ích của tự do và mở rộng trên các vùng biển và hoạt động của chúng tôi tượng trưng cho lời cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.” Hạm trưởng hàng không mẫu hạm Roosevelt, ông Eric Anduze phát biểu trên báo Hải Quân Mỹ. “Tôi hãnh diện về công việc và tính chuyên nghiệp của thủy thủ đoàn biểu lộ hàng ngày trên biển cả.”

Theo tin tức, trên chuyến hải hành, các loại máy bay từ khu trục đến cánh quạt của hàng không mẫu hạm Roosevelt tập luyện lên xuống, tập luyện tác chiến trên biển đồng thời với sự phối hợp của các đơn vị khác trên mặt nước và trên không.

Khu trục F/A 18 Super Hornet tập luyện lên xuống mẫu hạm USS Roosevelt trên Biển Đông. (Hình: US Navy)

Chuyến “tự do hải hành” qua các vùng biển quốc tế trên Biển Đông của nhóm tàu đặc nhiệu USS Theodore Roosevelt diễn ra chỉ hai ngày sau khi Tổng Thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Mẫu hạm Roosevelt cũng từng cập cảng Đà Nẵng hồi Tháng Ba, năm 2020.

Ngay những ngày đầu năm nay, Trung Quốc đã mở cuộc tập trận hải quân quy mô tại ba khu vực phía Nam đảo Hải Nam. Khi nhóm tàu Mỹ vào Biển Đông, Bắc Kinh cho Quốc Hội biểu quyết thông qua luật hải cảnh cho phép tàu hải cảnh bắn tàu của các nước khác, hành động bị coi là sẽ gây gia tăng căng thẳng và bất ổn ở khu vực.

Luật đó còn cho phép hải cảnh của họ lên các tàu nước ngoài ở vùng biển Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, phá hủy các thực thể mà nước khác xây dựng trên vùng biển Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT