Monday, April 29, 2024

Bắc Kinh tố Washington thuê tàu dân sự dò xét Trung Quốc tại Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh cho một tổ chức ngoại vi cáo buộc Washington thuê tàu dân sự của nước ngoài dò xét sát Trung Quốc như Đài Loan và Biển Đông.

Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Năm, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh dẫn thông tin của một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc lấy tên là Sáng Kiến Thăm Dò Tình Hình Chiến Lược Biển Đông (South China Sea Strategic Situation Probing Initiative – SCSPI) viết như vậy.

Tàu dân sự Grand Canyon II hiện đang trên Biển Đông, theo dữ liệu Marine Traffic. (Hình: Marine Traffic)

Nguồn tin viện dẫn SCSPI nói chiếc tàu dân sự đa dụng Grand Canyon II “dường như liên hệ đến tập đoàn năng lượng Helix Energy, một công ty dịch vụ dầu khí của Mỹ, và có nhiều quan hệ với quân đội Hoa Kỳ, đã thực hiện các hoạt động không được tiết lộ trong những tháng gần đây”.

SCSPI tự nhận là một tổ chức độc lập ở Bắc Kinh nhưng ở một nước độc tài Cộng Sản sắt máu như Trung Quốc thì làm gì có một tổ chức dân sự xã hội nào có thể hoạt động “độc lập” nếu không phải là một cánh tay nối dài của đảng.

SCSPI kể về các hoạt động thời gian gần đây của tàu Grand Canyon II rằng hồi đầu Tháng Ba, tàu này từ đảo Guam (Mỹ) đến cảng Yokasuka, Nhật Bản, chở chiếc trực thăng MH-60S Seahawk bị rơi trên biển được trục vớt ngày 17 Tháng Ba sau khi rớt xuống biển sâu cách phía Đông đảo Okinawa khoảng 92 hải lý. Trực thăng vừa kể rớt ngày 25 Tháng Giêng, 2020, sau khi cất cánh từ soái hạm Blue Ridge của Hạm Đội 7.

Theo tài liệu ghi nhận tọa độ hải hành của chiếc tàu mà SCSPI thu thập, chiếc Grand Canyon II đã hoạt động gần đảo quốc Đài Loan và Biển Đông trong tháng vừa qua “làm cho người ta đặt nghi vấn. Dữ liệu hải trình cũng cho thấy từ năm 2020, tàu đó đã đậu ở bến cảng Đài Trung (Taichung) và Cao Hùng (Kaohsiung) của Đài Loan cũng như tới các cảng Nagasaki và Yokosuka của Nhật Bản.”

“Các nhà quan sát chỉ ra rằng Hải Quân Mỹ cũng có các căn cứ tại các cảng Nagasaki và Yokosuka,” tờ Hoàn Cầu thuật lại tài liệu của SCSPI. Từ đó, tờ báo thuật lại ý kiến của một “phân tích gia quân sự” ẩn danh “Nhận định từ dữ liệu theo dõi tàu chứng tỏ nó ở Đài Loan một thời gian dài mà lại hợp tác với quân đội Mỹ, tàu Grand Canyon II nhiều phần là tàu gián điệp được quân đội Mỹ thuê cho những sứ mạng đặc biệt.”

Tờ báo dẫn ý kiến của ông Wei Dongxu (Ngụy Đông Húc), một chuyên viên quân sự ở Trung Quốc, nói Mỹ từng dùng các tàu dân sự cho các sứ mạng quân sự. Chiếc tàu đặc biệt này có thể hậu thuẫn cho nhu cầu thu thập tin tức tình báo, gián điệp gần Đài Loan. Chẳng hạn nghe lén tín hiệu truyền tin, đặt các dụng cụ trên biển theo dõi khí tượng, các dụng cụ theo dõi tàu ngầm. Thêm nữa nó còn có thể dùng làm căn cứ bí mật cho các đặc tình hoạt động.

Mấy tháng trước, người ta thấy SCSPI hô hoán quân đội Mỹ dùng máy bay dân sự bay gần sát Trung Quốc để trinh sát. Họ kể ra một số loại máy bay được sử dụng. Bên cạnh đó, máy bay Mỹ còn sử dụng tín hiệu của máy bay dân sự một số nước ở khu vực khi bay sát không phận Trung Quốc.

Giữa năm ngoái, SCSPI kêu rằng chưa bao giờ người ta thấy các loại máy bay trinh sát, do thám điện tử của Mỹ lại bay dày đặc trên trời sát Trung Quốc và trên các vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông như hiện nay.

Máy bay trinh sát E-8C của quân đội Mỹ bay trên Biển Đông. (Hình: Wikipedia)

Trong khi Trung Quốc tố cáo Mỹ dò xét hoạt động quân sự của Trung Quốc thì Bắc Kinh liên miên tập trận trên cả Biển Đông và vịnh Bắc Bộ. Hải Quân Trung Quốc tập trận tại bán đảo Lôi Châu trong vịnh Bắc Bộ suốt Tháng Năm này. Trước đó, họ đã tập trận suốt Tháng Ba ở khu vực.

Hai nhóm mẫu hạm Trung Quốc đã thay nhau tập trận trên Biển Đông mà lần mới nhất diễn ra hồi đầu Tháng Năm. Năm ngoái, Trung Quốc đã mở chín cuộc tập trận tại Vịnh Bắc Bộ và 11 cuộc tập trận tại Biển Đông. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT