Bắc miền Trung Việt Nam nóng nhất 50 năm qua, hàng chục ngàn người khốn đốn

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – “Gần 26,000 hécta lúa bị khô hạn.” Đó là số liệu được đưa ra tại hội nghị “Tăng cường ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung Bộ,” do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tổ chức tại thành phố Vinh.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của Cục Khí Tượng Thủy Văn thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường tại hội nghị ngày 22 Tháng Bảy, cho biết từ Tháng Năm đến nay vùng Bắc Trung Bộ (sáu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) xảy ra sáu đợt nắng nóng với nhiệt độ trung bình từ 38-40 độ, kéo dài từ 5-7 ngày mỗi đợt, thậm chí có đợt lên tới 14 ngày.

Đây được đánh giá là “đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử trong loạt số liệu tính từ năm 1971 đến hiện tại. Trong đó, một số nơi nhiệt độ cao nhất đã vượt giá trị lịch sử như Đô Lương (tỉnh Nghệ An), Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Hà Tĩnh…”

“Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất kể từ 50 năm qua. Dự báo đến Tháng Tám ở khu vực này vẫn còn nắng nóng song không gay gắt như vừa qua,” ông Vũ Đức Long, phó giám đốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia nói với báo VNExpress.

Về mưa, riêng Tháng Năm và Tháng Sáu vừa qua tổng lượng mưa trong tháng thiếu hụt từ 50-80%. Cá biệt một số nơi hầu như không có mưa như Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Thiếu nước, trạm bơm Nhĩ Hạ ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị, đã phải ngừng hoạt động từ cuối Tháng Sáu. (Hình: Hoàng Táo/VNExpress)

Hiện có khoảng 46,600 gia đình ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó tỉnh Quảng Trị chiếm khoảng 30,000 hộ. Cá biệt một số nơi như huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh gần như cạn nước.

Kể với báo Quảng Trị, ông Trần Văn Tuấn (ở phường 1) thì bất bình cho biết mấy năm trở lại đây, cứ vào mùa Hè là gia đình ông lại bị thiếu nước, thậm chí là cắt nước nhiều ngày liền, khiến sinh hoạt trong gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Vừa qua, tôi phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng ($431) để khoan giếng nhưng nước bị nhiễm phèn nên chỉ dùng để tắm giặt, tưới cây chứ không sử dụng ăn uống được,” ông Tuấn cho biết thêm.

Hạn hán đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt người dân và sản xuất nông lâm nghiệp trong cả vùng. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra hạn hán, thiếu nước với diện tích bị ảnh hưởng là 25,970 hécta, và gây ra 48 vụ cháy rừng, ảnh hưởng đến gần 194 hécta.

Ông Sen bên cây cam chết cháy. (Hình: Đức Hùng/VNExpress)

“Tôi làm mọi cách để cứu vườn cây ăn quả khoảng 2,000 gốc bưởi và cam trong trang trại đang bị héo lá nhưng bất lực, giờ chỉ mong trời đổ mưa. Hàng chục năm làm trạng trại, có lẽ đây là năm thua lỗ nhất. Thiệt hại do bưởi và cam chết ước tính khoảng 100 triệu đồng ($4,317),” ông Nguyễn Đình Sen (60 tuổi, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nói với báo VNExpress.

Ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho rằng “nguyên nhân hạn hán ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là do không có mưa trong thời gian dài, dòng chảy bị suy kiệt từ 20-30%, nắng nóng nên các hồ rất khó khăn có nước.”

Trong khi đó ông Vũ Đức Long, cho biết dự báo “nắng nóng sẽ tiếp diễn trong một tuần tới. Mùa bão lũ sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT