HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhiều báo cáo viên nhân quyền của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do vô điều kiện, ngay lập tức cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.
“Bà Phạm Đoan Trang chỉ là nạn nhân của nhà cầm quyền khi họ dùng các cáo buộc mơ hồ về tuyên truyền (chống nhà nước) để kết tội các nhà văn, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền, hình sự hóa quyền tự do phát biểu nhằm chia sẻ thông tin.”

Bản tin của Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm 29 Tháng Mười dẫn ý kiến của các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện và chống lại quyền tự do phát biểu như vậy về bà Phạm Đoan Trang.
Bà là một trong những blogger, Facebooker nổi tiếng nhất tại Việt Nam bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam suốt một năm qua, chờ kết án.
Bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, bị bắt buổi tối 6 Tháng Mười, 2020, tại Sài Gòn sau nhiều tháng chạy trốn, đổi chỗ ở liên tục từ Hà Nội đến Sài Gòn, dù sức khỏe của bà rất tồi tệ từ những thương tật do đòn thù của Công An CSVN.
Phạm Đoan Trang là một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam qua những đóng góp trong phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam qua những bài viết sắc sảo trên mạng và một số sách như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” và tài liệu về tranh chấp đất tại cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, gây tiếng vang rất lớn.
Tuần trước tòa án CSVN thông báo tạm hoãn phiên tòa xừ bà vào ngày 4 Tháng Mười Một lấy cớ một số kiểm sát viên phải cách ly liên quan tới dịch COVID-19. Người ta không biết bao giờ phiên tòa sẽ mở lại.
Bà bị chế độ vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu” chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Bản án có thể tới 12 năm tù theo Khoản 1, Điều 117, Luật Hình Sự, điều luật bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là ngược với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đã ký kết.
Bản ý kiến của các báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc viết: “Như chúng tôi nói nhiều lần trước đây, Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN, dùng để khép tội bà Trang, thì mơ hồ và cũng vi phạm các thông lệ nhân quyền quốc tế. Chúng tôi lập lại lời kêu gọi nhà cầm quyền CSVN hủy bỏ các điều khoản hình sự xâm phạm quyền tự do phát biểu.”
Các báo cáo viên nói rằng, việc bắt giữ và bỏ tù các cá nhân thực hiện các quyền tự do biểu đạt nhằm công bố các vấn đề nhân quyền là ngang nhiên tước đoạt tự do theo luật quốc tế. Hồi Tháng Chín, 2021, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về Bắt Giam Tùy Tiện đã lên tiếng về trường hợp bà Phạm Đoan Trang.
CSVN chống chế rằng họ chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật nhưng cơ quan vừa kể của Liên Hiệp Quốc phản bác lại rằng các điều khoản của Luật Hình Sự CSVN đi ngược lại các quyền dân sự và chính trị mà chế độ Hà Nội ký cam kết thi hành.
Những cáo buộc của nhà cầm quyền CSVN với bà Đoan Trang, theo các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc, đều là “những quan ngại về nhân quyền” tại Việt Nam, trong đó, gồm cả thảm họa môi trường biển miền Trung gây ra cho ngư dân Việt Nam, đàn áp người dân xã Đồng Tâm, và nhiều vụ việc nổi cộm khác.

“Kết án những người công bố các vấn đề nhân quyền là như áp lực họ phải khuất phục và im lặng, đồng thời ngăn cản họ nói về các đề tài đó.” Các báo cáo viên cáo buộc CSVN.
Đồng thời yêu cầu rằng, bà Phạm Đoan Trang đang có rất nhiều vấn đề sức khỏe cần được săn sóc y tế đặc biệt, CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho bà.
Tuy đàn áp nhân quyền người dân trong nước qua đủ mọi hình thức khác nhau, và bị các chính phủ Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và ngay cả Liên Hiệp Quốc lên án, tin tức hồi Tháng Sáu vừa qua cho hay, CSVN ứng cử làm thành viên “Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.”
Hôm 26 Tháng Mười vừa qua, 28 tổ chức nhân quyền trong và ngoài Việt Nam cũng thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Đó là các tổ chức như Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Ân Xá Quốc Tế (AI), Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Cây Xanh, Dự Án 88, Ủy Hội Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế (FIDH), Văn Bút Hoa Kỳ, Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế, Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế… (TN) [kn]











































































































































