Friday, April 26, 2024

Báo chí CSVN đồng loạt lên án Trung Quốc muốn nuốt cả Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên tiếp hai ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, hệ thống tuyên truyền CSVN theo nhau nêu đích danh Bắc Kinh muốn nuốt cả Biển Đông qua hành động mới xảy ra ở bãi Tư Chính.

Trước đây, vì sợ đụng chạm tới “16 chữ vàng” của tình nghĩa đồng chí cộng sản “núi liền núi, sông liền sông,” báo chí chính thống của chế độ chỉ dám nói “tàu lạ,” “nước lạ” khi tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Nhưng hai ngày nay, các báo lớn tại Việt Nam có vẻ đã nhận được lệnh đả kích trực tiếp các hành động ngang ngược của Trung Quốc khi cho tàu khảo sát địa chấn hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam tại bãi Tư Chính.

Hôm Thứ Hai, 22 Tháng Bảy 2019, tờ Thanh Niên thuật lời chuyên gia về luật biển Hoàng Việt lên án Bắc Kinh “nói một đàng làm một nẻo.” Bình thường những thứ từ ngữ này khó có thể được sử dụng để chỉ trích Trung Quốc.

Bãi Tư Chính. (Hình: baovietduc.de)

“Chủ Tịch Tập Cận Bình năm 2015 tuyên bố ‘không quân sự hóa Biển Đông,’ mà cụ thể là các đảo đá ở Trường Sa, nhưng Bắc Kinh lại ngang nhiên xây dựng các tiền đồn quân sự, triển khai vũ khí. Đây là hành động ‘nói một đằng, làm một nẻo,’ rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, gây bất ổn và căng thẳng tình hình, không hề góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực như đã cam kết,” tờ Thanh Niên thuật lại lời ông Hoàng Việt.

Cũng trên tờ Thanh Niên, Tiến Sĩ Nguyễn Thành Trung (giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế – ĐH KHXH-NV Sài Gòn) được dẫn lời lên án “ý đồ của Trung Quốc quá rõ và họ cũng không giấu giếm muốn độc chiếm Biển Đông. Chính sách của họ khá nhất quán trong một thời gian dài, và họ lợi dụng bất kỳ cơ hội nào có được để từng bước hiện thực hóa tham vọng của mình.”

Tờ Tiền Phong hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy có bài viết nói rằng “Trung Quốc không có vùng biển hợp pháp nào chồng lấn với Bãi Tư Chính của Việt Nam.” Bởi vì “Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam, và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Đây là vùng biển được hoạch định theo Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc.”

Tờ Tiền Phong viết tiếp rằng “Vùng biển này không tranh chấp với nước nào, và lại càng không tranh chấp với Trung Quốc. Việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam thành vùng tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận.”

Tờ Người Lao Động hôm Thứ Hai đăng tải bài viết của ông Tiến Sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới lãnh thổ của nhà cầm quyền CSVN đòi hỏi “Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực.”

Ông Trục cáo buộc rằng “Thực hiện chiến lược độc chiếm Biển Đông, dùng Biển Đông làm bàn đạp vươn lên vị trí siêu cường quốc tế trong cuộc cạnh tranh địa – chính trị, địa – kinh tế, địa – chiến lược với Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc đã và đang lợi dụng mọi thời cơ, tận dụng mọi lợi thế về quân sự, kinh tế, kỹ thuật, tài chính… để bành trướng ở biển Đông.”

Nhiều báo lớn ở Việt Nam hôm Thứ Hai đưa lại tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN, đang có chuyến đến Trung Quốc dự hội nghị về “lý luận” là Trung Quốc nên “tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển.”

Cách đưa tin này như kiểu nói bâng quơ, bóng gió mà không dám dẫn chứng cụ thể vì lý do gì ông ta lại kêu gọi như thế. Ông Thưởng đến Bắc Kinh khi bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vừa có chuyến công du tới đây để “củng cố sự tin cậy chính trị.”

Hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy, nữ phát ngôn viên Lê Thu Hằng của Bộ Ngoại Giao CSVN cũng không nói rõ tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính mà chỉ mơ hồ nói “có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông.”

Bà ta kể ra rằng “Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực.”

Không thấy bà Hằng cho biết các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư của Việt Nam có đuổi được nhóm tàu Trung Quốc hay không. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT