HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Điểm chung của các báo nhà nước hôm 14 Tháng Tư khi tường thuật phiên tòa xử vụ “đại án” Gang Thép Thái Nguyên là đề cập trách nhiệm của “một thứ trưởng Công Thương” nhưng không dám ghi rõ danh tánh người này.
Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai của công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO), doanh nghiệp có cổ phần nhà nước, bị cho là gây thiệt hại cho nhà nước hơn 830 tỷ đồng ($35.9 triệu) do chậm tiến độ, “nằm đắp chiếu hơn mười năm qua.”

Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng nhấn mạnh vụ án này có liên quan đến việc tập đoàn Khoa Học Công Nghệ và Thương Mại Luyện Kim Trung Quốc (MCC) vi phạm hợp đồng khi triển khai dự án mở rộng nhà máy Gang Thép Thái Nguyên.
Tờ Tuổi Trẻ viết: “Bị cáo Trần Trọng Mừng, cựu tổng giám đốc TISCO, cho biết việc TISCO chọn tổng công ty Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam (VINAINCON) làm nhà thầu phụ vì được một thứ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp giới thiệu.”
Lời khai của ông Mừng được hiểu là có sự chỉ định thầu của giới chức Bộ Công Thương CSVN trong vụ này.
Còn theo tờ Pháp Luật TP.HCM, được triệu tập tới tòa, một đại diện không được nêu danh tánh của Bộ Công Thương CSVN cho rằng văn bản của bộ “chỉ mang tính chất giới thiệu VINAINCON làm nhà thầu phụ, còn quyết định hay không là ở TISCO và VNS (tổng công ty Thép Việt Nam).
Đáng lưu ý, hồi giữa Tháng Ba, báo đảng còn ghi rõ danh tính vị thứ trưởng liên quan vụ này là ông Lê Dương Quang.
Thời điểm đó, báo Dân Trí cáo buộc: “Cựu Thứ Trưởng Công Thương Lê Dương Quang đã ký văn bản cho rằng VINAINCON có năng lực xây lắp công trình luyện kim. Nhưng thực tế công ty này không có năng lực, đã gây thiệt hại tài sản nhà nước.”
Báo Dân Trí cho biết thêm, trong vụ này, tập đoàn MCC của Trung Quốc “chưa làm gì thì đã tạm ứng hơn $35 triệu.”
Báo này còn dẫn lại lời phê của ông Quang trong văn bản: “VINAINCON là doanh nghiệp nhà nước có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây lắp công trình luyện kim đã được Bộ Công Thương lựa chọn giới thiệu, chủ đầu tư chấp nhận, đề nghị thủ tướng xem xét chấp nhận đề nghị của VNS.”

Cũng hồi trung tuần Tháng Ba, báo VTC News dẫn phản hồi của cựu Thứ Trưởng Quang thanh minh về trách nhiệm của ông này trong vụ Gang Thép Thái Nguyên.
“Để dự án ở vào tình trạng hiện giờ thực tế, tôi cũng thấy có một phần trách nhiệm khi là người phụ trách lĩnh vực của bộ thời gian đó. Thâm tâm tôi cho rằng, việc các cơ quan quản lý thực hiện các giải pháp tháo gỡ, xử lý vấn đề TISCO 2 ngày đó là một yêu cầu khách quan, thực hiện đúng chủ trương, quy định. Dự án vẫn cần được triển khai, hạng mục, thiết bị vẫn còn đó, không có chuyện là ‘sắt vụn’ và tiến độ đã được tháo gỡ phần lớn,” ông Quang được trích lời.
Việc danh tánh bị “bốc hơi” khỏi các bài tường thuật phiên tòa trên báo đảng là chỉ dấu cho thấy vị cựu thứ trưởng Công Thương CSVN “vô sự” trong vụ án này. (N.H.K) [qd]










