Friday, April 19, 2024

Báo đảng gỡ bài Bộ Ngoại Giao CSVN trả lời cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Hai, báo Thanh Niên, Dân Trí cấp tập gỡ bài tường thuật câu trả lời của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, về cáo buộc Hà Nội điều người bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức bốn năm trước.

Ông Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC), được biết đến qua vụ ồn ào “chiếc xe mang biển xanh” trước khi tẩu thoát sang Đức.

Ông Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa ở Hà Nội hôm 8 Tháng Giêng, 2018. (Hình: AFP/Getty Images)

Theo nhà báo Lê Trung Khoa, chủ biên báo mạng Thờibáo.de từ Đức, nói trong chương trình “Bàn tròn” của BBC Việt Ngữ, ngày 23 Tháng Bảy, 2017, tại Berlin, lúc 10 giờ 30 phút, ông Thanh cùng một nữ cán bộ Bộ Công Thương CSVN đã bị nhóm người Việt Nam có trang bị vũ khí dùng vũ lực khống chế bắt cóc tại công viên Tiergarten, đưa lên một chiếc xe đợi sẵn. Ông Khoa cho biết chính ông đã nói chuyện trực tiếp với cán bộ điều tra Đức cũng như với luật sư của ông Thanh.

Mới đây, vụ Trịnh Xuân Thanh ồn ào trở lại là do đài truyền hình Slovakia RTV và nhật báo Taz của Đức hôm 23 và 24 Tháng Hai, đột nhiên nhắc lại rằng chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của Hà Nội mang bí số VT17.

Báo Thanh Niên hôm 25 Tháng Hai tường thuật tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao vào chiều cùng ngày rằng: “Trong bản tin kể trên nêu thông tin về việc 12 cán bộ của Bộ Công An Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được nhà nước vinh danh và trao tặng huân chương vào mùa Hè năm 2020.”

Báo này cũng dẫn câu trả lời của bà Hằng về việc truyền thông Đức Slovakia cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh: “Vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, và hiện Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án theo bản án của tòa.”

Trước phát ngôn của bà Hằng, báo đảng chỉ đưa tin vụ này theo lệnh của Bộ Công An rằng ông Thanh “đã ra đầu thú tại trực ban hình sự Cơ Quan An Ninh Điều Tra vào hôm 31 Tháng Bảy, 2017, sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.”

Các bản tin về cáo buộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên báo Thanh Niên, Dân Trí hiện không thể truy cập. (Hình chụp qua màn hình)

Trong một diễn biến khác, truyền thông nhà nước cho hay, ngày 8 Tháng Ba tới đây, ông Thanh sẽ phải hầu tòa lần nữa trong phiên xử ở Hà Nội liên quan đến sai phạm trong vụ Ethanol Phú Thọ cùng ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn.

Điều oái oăm là dù phiên tòa kết thúc thế nào, thì với cáo buộc “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” cả ông Thanh (đang thụ án chung thân) và ông Thăng (30 năm tù) đều không thể nhận thêm án, theo luật Việt Nam. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT