Friday, April 26, 2024

Báo đảng né tin mẫu hạm Theodore Roosevelt của Mỹ thăm Đà Nẵng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 4 Tháng Ba, nhiều báo nhà nước đăng tin mẫu hạm Theodore Roosevelt (CVN-71) của Mỹ “rầm rộ vào Biển Đông,” nhưng tuyệt nhiên tránh nêu cụ thể việc tàu này thăm Đà Nẵng hôm 5 Tháng Ba.

Báo VNExpress trích dẫn thông cáo của Hải Quân Mỹ và viết chung chung rằng “tàu sân bay sẽ tới Đà Nẵng, Việt Nam trong tuần này.”

Cùng ngày, báo Thanh Niên viết: “USS Theodore Roosevelt đang ở Biển Đông, với sự tháp tùng của biên đội tàu khu trục số 23… Sứ mệnh tại Biển Đông của Theodore Roosevelt diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng.”

Báo VTC News thì ca ngợi: “Với nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Theodore Roosevelt, Mỹ có thể triển khai tiêm kích, máy bay ném bom, trinh sát, chỉ huy trên không ở bất kỳ đâu trên thế giới.”

Đến nay, chỉ có các báo đài hải ngoại đưa tin chi tiết và cụ thể về sự kiện lần thứ nhì một mẫu hạm của Mỹ ghé thăm thành phố lớn nhất miền Trung Việt Nam, đúng hai năm sau khi mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng vào ngày 5 Tháng Ba, 2018.

Chuyến thăm của CVN-71 lần này diễn ra vào dịp 25 năm Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao và là năm thứ 45 cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Hiện chưa biết mẫu hạm Roosevelt sẽ lưu lại Đà Nẵng bao lâu hoặc có ghé nơi nào khác trước hoặc sau đó hay không.

Trang web USNI News của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ, dẫn bình luận của ông Carlyle Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam thuộc Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc: “Nhà cầm quyền CSVN mỗi năm chỉ cho phép một tàu hải quân nước ngoài đến thăm một lần. Trong khi chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam định kỳ hàng năm của mẫu hạm, Hà Nội miễn cưỡng đồng ý.”

Ông Thayer cho rằng chuyến thăm mẫu hạm Roosevelt gửi một thông điệp quan trọng: “Hoa Kỳ báo hiệu rằng họ sẽ vẫn là cường quốc hải quân thống lĩnh ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Về phía Việt Nam, Hà Nội báo hiệu rằng họ ủng hộ sự hiện diện của Hải Quân Hoa Kỳ ở Biển Đông miễn là điều đó đóng góp cho hòa bình và ổn định tại khu vực.”

Các báo nhà nước ghi chung chung là “tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông.” (Hình chụp qua màn hình)

Chuyến thăm Đà Nẵng của mẫu hạm USS Theodore Roosevelt trong tuần này được sắp đặt trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Donald Trump với lãnh đạo các nước ASEAN dự trù diễn ra tại Las Vegas, Nevada, tuần sau. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị bãi bỏ vì lo ngại dịch COVID-19 lây lan nguy hiểm cho mọi người.

USS Theodore Roosevelt là mẫu hạm thế hệ Nimitz thứ tư, chạy bằng năng lượng nguyên tử, của Hải Quân Hoa Kỳ.

Mẫu hạm được đặt tên “Roosevelt” để vinh danh vị tổng thống thứ 26 của Mỹ.

Ngoài ra, đây cũng là tàu chiến thứ tư mang tên ông Roosevelt, trong đó ba chiếc mang tên đầy đủ, và một chiếc chỉ mang tên họ của ông.

Thêm vào đó, còn có ba chiếc khác mang tên “Roosevelt” để vinh danh một số thành viên gia đình Roosevelt.

CVN-71 do Newport News Shipbuilding Co. chế tạo năm 1980, chạy thử năm 1984, và bắt đầu vận hành chính thức năm 1986.

Cuộc chiến đầu tiên mà USS Theodore Roosevelt tham dự là Cuộc Hành Quân Bão Sa Mạc năm 1991.

USS Theodore Roosevelt có chiều dài 332.8 mét, rộng 76.8 mét, trọng tải tối đa 104,600 tấn, chở được 90 máy bay và trực thăng, có khoảng 5,700 quân nhân, và có tốc độ 30 hải lý/giờ (56 km/giờ hoặc 35 dặm/giờ). (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT