Friday, April 19, 2024

Báo Nhân Dân chỉ trích Giám Mục Nguyễn Thái Hợp vì giáo xứ ‘tập trung đông người’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Báo Nhân Dân hôm 8 Tháng Tư đăng một bài dài chỉ trích Giám Mục Nguyễn Thái Hợp “đưa ra những lời giải thích không thuyết phục” liên quan đến việc một số giáo xứ thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh vẫn tổ chức các buổi lễ trong lúc có lệnh “cách ly xã hội.”

Bài báo với tựa đề “Không được nhân danh tôn giáo để vi phạm pháp luật” đăng trên cơ quan ngôn luận đảng CSVN nói rằng dư luận “rất bức xúc trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức, trách nhiệm công dân, cố tình không chấp hành chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phòng, chống dịch bệnh.”

Trước đó, trang cá nhân của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp loan báo “hạn chế các Thánh lễ để chống dịch cùng các cha, quý tu sĩ và cộng đoàn.” Theo đó, các linh mục thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh “dâng Thánh lễ hằng ngày, kể cả Chủ Nhật, lễ trọng, với một số rất ít người tham dự và bắt buộc phải đeo khẩu trang.” Một số buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội. Các biện pháp này được ghi nhận áp dụng trên toàn giáo phận từ hôm 28 Tháng Ba.

Tuy nhiên, một số báo đảng tường thuật rằng đêm 4 Tháng Tư, “khoảng 500 người” đi lễ tại giáo xứ Nghĩa Yên, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng thời điểm, các báo nói “có hơn 150 người” đi lễ tại giáo xứ Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ.

Báo Pháp Luật TP.HCM sau đó dẫn lời Giám Mục Nguyễn Thái Hợp: “Về việc đông người dân đến một số nhà thờ ở Hà Tĩnh cầu nguyện là do hiểu nhầm đã giải quyết rồi. Trước đó, chúng tôi đã ra thông cáo nhưng do người dân hiểu nhầm, không ngăn cản được họ đến nhà thờ. Thời gian tới sẽ làm lễ trực tuyến, một số nhóm người nhỏ sẽ làm lễ với nhau thôi chứ không mở cửa nhà thờ cho đông người vào.”

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. (Hình: Facebook Phao lô Nguyễn Thái Hợp)

Báo Nhân Dân phê phán rằng “lẽ ra Giám Mục Nguyễn Thái Hợp phải kịp thời và kiên quyết xử lý, song ông lại chỉ gọi điện ‘nhắc nhở cách làm việc sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới’ như chính ông kể lại.”

Bài báo đưa kết luận, nhưng không nhắc tên giám mục, rằng những người “có quan niệm ích kỷ về sự sinh tồn, bất chấp luật pháp, coi thường lợi ích cộng đồng… nếu không nhanh chóng tự nhận thức và điều chỉnh hành vi cần bị xem xét, lên án cũng như có hình thức xử lý thích đáng, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.”

Đây không phải lần đầu báo Nhân Dân đăng bài chỉ trích gay gắt nhắm vào Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, người từng viết “Thư Chung” nói về thảm họa cá chết bất thường tại miền Trung đề ngày 13 Tháng Năm, 2016.

Bức thư của vị giám mục có nội dung kêu gọi người dân và chính phủ tìm ra nguyên nhân cá chết, đồng thời cũng phân tích rõ những tác hại của việc cá chết với môi trường biển và đất, cũng như những tác hại nếu con người ăn phải những con cá chết do nhiễm độc. Thời điểm đó, một bản tin của VTV nói Giám Mục Nguyễn Thái Hợp “kích động giáo dân chống chính quyền Việt Nam.”

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp trở thành giám mục Tiên Khởi Hà Tĩnh vào cuối năm 2018, khi Tòa Thánh Vatican tách giáo phận mới này từ Giáo Phận Vinh. Ông chính thức nhậm chức vào Tháng Hai, 2019. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT