Thursday, April 25, 2024

Bão nối bão gây thiệt hại nặng, nhiều tỉnh miền Trung xin hỗ trợ khẩn cấp

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Các tỉnh miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại về tài sản và có thêm nhiều người chết. Nhiều tỉnh chịu thiệt hại đã xin chi viện hàng ngàn tấn gạo, mì tôm và thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

Tối 12 Tháng Mười, Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai cho biết trong bối cảnh bão số 6 vừa quét qua, mưa lũ tại miền Trung chưa giảm, bão số 7 đang đi vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thì Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia lại thông báo ngoài Biển Đông dự báo sẽ có bão số 8 hướng vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Các tỉnh miền Trung đề nghị cứu trợ khẩn cấp gạo, lương khô, mì tôm. (Hình: Trường Trung/Tuổi Trẻ)

Theo đó, khoảng ngày 16 Tháng Mười, các tỉnh Trung Trung Bộ “gia tăng mưa trở lại và đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 19 và 20 Tháng Mười tới.”

Báo VTC News dẫn lời ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, cho hay bão số 7 đi vào vịnh Bắc Bộ sẽ gây gió cực mạnh trên đất liền, sức gió có thể đạt cấp 9, cấp 10 (75-102 cây số/giờ) giật cấp 11, cấp 12 (103-133 cây số/giờ). Mưa có khả năng diễn ra từ chiều 14 đến ngày 16 Tháng Mười, với tổng lượng mưa lớn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

“Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các khu vực miền núi và trung du phía Bắc, bắt đầu từ tối 14 đến hết ngày 16 Tháng Mười,” ông Khiêm cho biết.

Theo báo Thanh Niên, tính đến sáng 13 Tháng Mười số người thiệt mạng vì mưa bão ở miền Trung đã lên 23 người, tăng thêm năm người so với báo cáo trước đó một ngày, trong đó tỉnh Quảng Nam có thêm ba người chết, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh thêm một người chết. Ngoài ra, mưa bão cũng làm 18 người mất tích.

Đáng chú ý, đã có nhiều trường hợp thiệt mạng thương tâm trong lũ. Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 sáng 12 Tháng Mười, chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi, ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) trên đường đến bệnh viện để sinh con đã bị lật thuyền tử nạn. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy được thi thể nạn nhân.

Hay trường hợp của bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (56 tuổi, ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), khoảng 9 giờ 15 ngày 12 Tháng Mười, cùng con trai là anh Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi) tranh thủ dọn đồ đạc trong nhà khi lũ tạm rút, thì không may bị điện giật cả hai tử vong…

Chồng nạn nhân Hoàng Thị Phượng cầu nguyện ở hiện trường. (Hình: N.V/Zing)

Tại Quảng Trị, Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh này cảnh báo “lũ đặc biệt lớn.” Hiện, mực nước các sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Bến Hải, sông Hiếu đều vượt mức báo động 3 (lũ lớn). Trong đó, lưu vực sông Thạch Hãn và Ô Lâu “nước lên rất nhanh, lũ lên trở lại gây ngập hàng chục ngàn nhà dân.”

Ở vùng “rốn lũ” huyện Hải Lăng, lũ đã dâng ngập nhiều khu vực trong xã, nhấn chìm cả cầu Câu Nhi và cô lập hoàn toàn xã Hải Phong. Ngoài ra, hầu hết các xã thuộc hai huyện vùng trũng Triệu Phong, Hải Lăng cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Ngoài số người chết và mất tích, mưa lũ cũng khiến 131,077 nhà bị ngập; 592 hécta lúa và 4,179 hécta hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3,588 hécta thủy sản bị thiệt hại và 293 gia súc, 155,997 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đến sáng 13 Tháng Mười, vẫn còn có 217 xã, phường/111,329 căn nhà bị ngập sâu từ 0.3-1.5 mét (Quảng Bình 15 xã; Quảng Trị 81 xã; Thừa Thiên-Huế 115 xã/phường; Đà Nẵng sáu xã/phường).

Trong hai ngày tới, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị tiếp tục là trọng tâm của mưa lớn, khiến mực lũ trên các sông dao động khó lường.

Một gia đình ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, bị ngập hơn 1 mét nhận hàng tiếp tế. (Hình: Trường Trung/Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng Chống Thiên Tai cho biết do bị thiệt hại nặng, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam đã có phúc trình “đề nghị hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia.” Các tỉnh này cần 6,500 tấn gạo (Thừa Thiên-Huế 1,000 tấn, Quảng Bình 3,000 tấn, Quảng Nam 1,000 và Quảng Trị 1,500 tấn), 20,000 thùng mì gói, năm tấn lương khô, 110 tấn hạt giống, các loại thuốc, hóa chất khử trùng và trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

“Hiện nay có đề nghị hỗ trợ lương khô, mì tôm. Tuy nhiên, mặt hàng này không có trong dự trữ. Do đó các Ban Chỉ Đạo, Bộ Lao Động, Bộ Tài Chính cần thống nhất đơn vị nào sẽ đề nghị để có tờ trình, kiến nghị thủ tướng hỗ trợ kịp thời,“ đại diện Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cho biết. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT