HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Ba gây chú ý khi sửa bài tường thuật lời khai trước tòa của ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, tổng giám đốc tổng công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí (PVC), liên quan một vị phó tổng cục Cảnh Sát.
Ông Thanh đang phải hầu tòa cùng ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ.

Bản tin ban đầu ghi rằng ông Thanh “khai có lãnh đạo Tổng Cục Cảnh Sát góp tiền mua đất Tam Đảo,” nhưng vài tiếng sau đổi lại thành “Trịnh Xuân Thanh khai có người góp tiền mua đất Tam Đảo.”
Toàn bộ các chi tiết liên quan đến nhân vật “lãnh đạo Tổng Cục Cảnh Sát góp tiền mua đất Tam Đảo” hiện đã bị xóa khỏi bài báo.
Cùng thời điểm, bài trên tờ Tuổi Trẻ cho hay ông Thanh khai rằng vợ và em trai ông cùng một vị phó Tổng Cục Cảnh Sát góp tiền mua đất Tam Đảo.”
Tuy vậy, danh tánh của vị giới chức này không được báo Tuổi Trẻ tiết lộ.
Theo truyền thông nhà nước, hồi năm 2009, khu đất ở Tam Đảo tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, rộng 3,400 mét vuông, được ông Thanh tìm mua với ý định đầu tư để xây dựng một khu nghỉ dưỡng.
Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm: “Theo lời khai của ông Thanh tại tòa, những người góp tiền mua là vợ mình cùng ba người khác, gồm một người ở PVN, ông Trịnh Xuân Tuấn (em ruột ông Thanh) và một phó Tổng Cục Cảnh Sát.”
“Tôi không quan tâm chuyện đấy từ đấy đến tận bây giờ. Với vị trí của tôi, tôi có lấy tiền của ông Hồng [Đỗ Văn Hồng, giám đốc công ty Xây Dựng Đào Viên) thì việc gì phải nợ. Bảo mày đưa tao 5 tỷ đồng ($216,469) không ai biết,” ông Thanh khai trước tòa.

Trước đó, khi phiên xử bắt đầu hôm 8 Tháng Ba, ông Thanh được ghi nhận đề nghị tòa cho gia đình ông tới dự tòa và cho rằng “phiên tòa công khai nên cần có báo chí [phóng viên] tác nghiệp,” theo tờ Thanh Niên. Yêu cầu có phóng viên tác nghiệp trong phòng xử tất nhiên không được đáp ứng.
Theo thông lệ những phiên tòa có yếu tố chính trị, tại các “phiên tòa công khai,” nhà cầm quyền CSVN chỉ cho phép giới phóng viên ngồi trong một phòng cách biệt với phòng xử, theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình. Khi một số bị cáo có lời khai “nhạy cảm,” loa phát ra tại phòng dành cho báo chí sẽ bị tắt âm thanh hoặc làm rè.
Ngoài ra, phần tường thuật các phiên tòa này cũng phải tuân thủ “định hướng tuyên truyền” của Ban Tuyên Giáo Trung Ương và dựa theo cáo trạng, cũng như tuyệt nhiên không dẫn ý kiến hay bình luận của luật sư. (N.H.K) [qd]








