Wednesday, April 24, 2024

Bắt cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn dâm ô nhiều bé gái

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơ Quan Điều Tra Công An quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn để điều tra về tội “Dâm ô” với nhiều bé gái.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 17 Tháng Mười Một, 2019, Cơ Quan Điểu Tra Công An quận Bình Thạnh, Sài Gòn đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi), nhân viên Phòng Quản Lý Hồ Sơ, Giáo Dục Tư Vấn Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội, thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội ở Sài Gòn (ở phường 13, quận Bình Thạnh) để điều tra về tội “Dâm ô.”

Trước đó, bà Võ Thị Thanh Kim, giám đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội chỉ ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với tay này.

Khai với công an, Dũng thừa nhận đã “dâm ô” với sáu bé gái đang được quản lý tại trung tâm. Dũng cho biết thường đợi vào lúc đêm khuya đi đến trước cửa phòng của các bé gái, yêu cầu các bé đến gần để y sờ ngực, vùng kín, thậm chí bắt các bé đụng chạm vào vùng nhạy cảm của mình để đổi lại việc cho các bé gái hút thuốc lá, uống nước ngọt và hứa hẹn sẽ “liên hệ với gia đình” để làm thủ tục, can thiệp giúp các bé sớm được về nhà.

Báo Một Thế Giới cho hay bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận ngoài hai bé gái 13, 14 tuổi có tên tắt là KA. và KD. làm đơn tố cáo, y còn dâm ô với em LTKT (15 tuổi), dụ dỗ em TBN (12 tuổi) và dâm ô với em HTKD và ĐTKA (hai trẻ này đã về nhà và trung tâm chưa liên lạc được với các em).

Nguyễn Tiến Dũng nhận tội đã có hành vi dâm ô nhiều trẻ em tại Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội ở Sài Gòn. (Hình: Một Thế Giới)

Làm việc với cơ quan hữu trách, em LTBN (10 tuổi) và LTNT (8 tuổi) khẳng định nhiều lần chứng kiến Dũng dâm ô các bạn qua cửa sổ buồng C2 của Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội.

Trước đó báo chí Việt Nam đưa tin, theo đơn tố cáo khoảng Tháng Năm, 2019, hai bé KA.và KD. sống lang thang trên đường phố được đưa vào Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội để “chăm sóc, giáo dưỡng.” Thế nhưng, thay vì được bảo vệ thì trong khoảng thời gian ở đây hai bé gái trên cùng nhiều bé gái khác đã bị con quỷ râu xanh này dâm ô.

Biết các bé gái đáng thương này thường có ý muốn ra khỏi trung tâm để về lại gia đình, hoặc tiếp tục sống tự do bên ngoài nên tay Dũng đã tìm cách tiếp cận. Theo lời khai của các em, Dũng ra điều kiện muốn hút thuốc, ăn mì tôm hoặc làm sớm hồ sơ hay sửa hồ sơ để gia đình bảo lãnh thì các bé gái phải cho ông ta sờ ngực và các vùng nhạy cảm khác.

Ngày nào cũng vậy, vào khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ tối Dũng cũng tìm cách tiếp cận các bé gái. Có khi các bé ở trong phòng, Dũng đứng ngoài cửa sổ và thực hiện hành vi dâm ô với các bé.

Sau khi được ra khỏi trung tâm, hai bé KA. và KD. đã kể lại sự việc trên với người thân. Tức giận, gia đình các em đã làm đơn rồi dẫn hai cháu đến Công An quận Bình Thạnh tố cáo.

Cảnh “thầy giáo” Nhà Thiếu Nhi Sài Gòn sàm sỡ nữ sinh trong clip video. (Hình: Tiền Phong cắt từ video clip)

Liên quan đến việc “dâm ô,” báo Tiền Phong ngày 18 Tháng Mười Một, cho biết lãnh đạo Nhà Thiếu Nhi Sài Gòn đã tạm đình chỉ công tác một thầy giáo tên Đ. được cho là “có những hành vi sàm sỡ” nữ sinh lớp 7 trong lớp học Tin Học do mình giảng dạy.

Trước đó, tối hôm 16 Tháng Mười Một, một video clip được phụ huynh của bé gái quay lại cảnh con em mình bị tay Đ. cố tình vuốt tóc, nựng má, sờ đùi dù em này đã né tránh, xô đẩy rất quyết liệt và cho đăng lên mạng xã hội Facebook.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Trong đó, có nhiều người bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình với hành xử của thầy giáo đối với học sinh.

Ngay sau đó, lãnh đạo Nhà Thiếu Nhi Sài Gòn xác nhận hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại tại phòng học của đơn vị mình.

“Theo tường trình, thầy Đ. cho rằng ông nhìn thấy hình dán dưới mắt cá chân của học sinh, tưởng là hình xăm nên yêu cầu học sinh này cho xem. Tuy nhiên, do nữ sinh không đồng ý nên thầy giáo này mới cố tình để xem. Thầy giáo xuất hiện trong video là cộng tác viên của nhà thiếu nhi,” lãnh đạo Nhà Thiếu Nhi Sài Gòn biện minh. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT