Wednesday, April 24, 2024

Bắt được lô ma túy 400 kg do người Đài Loan đưa vào Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công an Sài Gòn đã bắt giữ 2 người Đài Loan đang vận chuyển ma túy bằng xe vận tải với số lượng gần 400 kg tại khu vực ngã tư An Sương, quận 12.

Ngày 28 Tháng Ba, 2019, ông Nguyễn Sỹ Quang, trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, xác nhận với báo Thanh Niên, tối 27 Tháng Ba, hơn 100 cảnh sát giao thông và công an đã vây bắt một xe bán tải cùng một người Đài Loan đang vận chuyển ma túy tại khu vực ngã tư An Sương, Quận 12 (thành phố Sài Gòn).

Một người Đài Loan khác đi xe hơi xuống xe, đưa xấp tiền xin cảnh sát giao thông “thông cảm” bỏ qua lỗi vi phạm. Bị từ chối, ông ta và ba người đàn ông còn lại trên hai xe bất ngờ bỏ chạy. Cảnh sát truy đuổi, bắt được hai người Đài Loan và tài xế người Việt (30 tuổi quê Thanh Hoá), nhưng một nghi can Đài Loan còn lại đã chạy thoát.

Nghi can người Đài Loan bị bắt giữ khi vận chuyển hàng trăm ký ma túy. (Hình: Thanh Niên)

Ngay trong đêm, gần trăm công an đã tỏa đi nhiều nơi khám xét các điểm nghi là nơi cất giấu ma túy của đường dây này. Một kho hàng ở Bình Dương, nơi hai người Đài Loan thuê trước khi vận chuyển số ma tuý, cũng bị kiểm tra nhưng không tìm thấy ma túy.

Hiện tại Công An đang khám xét nhiều địa điểm nghi là kho chứa ma tùy ở vùng ven Sài Gòn và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Số ma túy được bắt giữ rất lớn, qua kiểm đếm ban đầu là khoảng 400 kg (895 bánh ma túy).

Trước đó, hôm 20 Tháng Ba, Công An Sài Gòn bao vây Công Ty Hashan ở quận Bình Tân, bắt xe vận tải chở 300 kg ma túy đá, 4 nghi phạm người Trung Quốc và Việt Nam.

Mở rộng điều tra, C04 xác định đường dây tội phạm do ông Huang Zai Wen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu này có liên quan đến hai vụ bắt ma túy cực lớn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình trước đó. Sau khi ma túy được mang từ Myanmar sang Lào, rồi đưa về Việt Nam, băng nhóm tội phạm Trung Quốc này ngụy trang thành hàng hóa xuất cảng qua Philippines, tiếp tục vận chuyển đến Australia, Mỹ, Canada… để tiêu thụ.

Gần 900 bánh ma túy tại trụ sở công an. (Hình: VNExpress)

Nhà chức trách cũng phát hiện một tuần trước, Công Ty Hashan đã xuất một container “hạt nhựa” từ Cảng Cát Lái (quận 2) đi Philippines. Bộ Công An lập tức thông tin cho phía Philippines, đề nghị phối hợp bắt giữ lô hàng nghi vấn. Đến tối 22 Tháng Ba, khi container cập bến cảng ở Manila, lực lượng hữu trách Philippines đã kiểm tra và tìm thấy 276 kg ma túy đá trong những bao hạt nhựa.

Nói với báo VNExpress, ông Quang cho hay, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy “đang diễn biến phức tạp, nhất là khi Sài Gòn có dấu hiệu trở thành vùng trung chuyển ma túy từ ngoại quốc vào sau đó đưa đi các khu vực.”

Tại cuộc họp báo quý I năm 2019 của Bộ Công An, ông Phạm Văn Các, cục trưởng C04, cho biết: “Chỉ trong Quý I/2019, số lượng ma túy bị bắt giữ ở Việt Nam đã lớn hơn cả năm 2018.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT