ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Đến tối 3 Tháng Giêng, sau hơn ba ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Tháp và Lữ Đoàn Công Binh 25 thuộc Quân Khu 9 tiếp tục tiến hành giải cứu cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, rơi vào ống trụ bê tông đường kính 25 cm, đóng xuống đất sâu 35 mét, mố cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, từ tối 31 Tháng Mười Hai.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết hiện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp và Lữ Đoàn Công Binh 25 thuộc Quân Khu 9 vẫn đang sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài nhằm nỗ lực cứu cháu Hạo Nam và đã làm sạch lượng bùn đất sâu 32/35 mét bên trong lòng ống vách bao quanh ống.

Biện pháp cứu hộ là tổ chức khoan, tạo khe hở quanh ống thép đường kính 1.5 mét làm lồng trùm quanh ống trụ bê tông, rồi dùng cần cẩu nhổ ống trụ lên, sau đó dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, rồi dùng máy cắt ống trụ bê tông để đưa cháu bé ra ngoài. Theo dự kiến sẽ cẩu được trụ bê tông ngay trong đêm 2 Tháng Giêng, song đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được.
Nói về việc này, ông Trần Minh Công, cán bộ Lữ Đoàn Công Binh 25, Quân Khu 9, cho biết: “Dù rất nỗ lực nhưng do đây là vụ tai nạn quá hy hữu, điều kiện cứu hộ rất khó khăn và vô cùng ngặt nghèo.”
Nói với báo VietNamNet, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết tiên lượng của cháu bé “rất xấu” khi nạn nhân có khả năng bị đa chấn thương. Điều kiện trong lòng ống cọc bê tông không bảo đảm không khí, cháu bé còn gặp thời tiết lạnh, không được ăn uống.
“Đội đã dùng thiết bị thăm dò, ở vị trí khoảng 8 mét tính từ mặt ống cọc bê tông xuống thì đã phát hiện có nước,” ông Bửu nói thêm.
Nói về đề nghị việc nhờ một số đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp từ Sài Gòn hỗ trợ do ngay từ đầu Đồng Tháp lúng túng trong việc giải cứu cháu bé, ông Bảo “cám ơn,” song cho rằng “hiện địa phương đã gần đạt được kế hoạch đã đề ra.”
Theo báo VNExpress, trước đó khoảng 11 giờ 30 phút sáng 31 Tháng Mười Hai, cháu Hạo Nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt sắt thì chẳng may bị lọt xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Các bạn đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Ban đầu, nạn nhân kêu cứu nhưng sau đó mất hút.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ đến hiện trường dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 mét, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân. Nước chuyền xuống chưa thấy cháu Nam dùng đến.
Theo nhiều người dân, công trình cầu Rọc Sen đã được thi công khoảng sáu tháng nay, hiện đã hoàn thành việc đóng cọc âm cột bê tông, nhiều cọc âm vẫn còn lộ thiên, cao so với mặt đất khoảng 5 cm mà chưa được lấp đất đá. Khu vực công trình thi công nơi xảy ra vụ tai nạn có rào chắn tạm, biển báo.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, công trình vẫn đang hoạt động bình thường. Lúc cháu Nam cùng nhóm bạn đến, công trường đang ngừng làm việc, nhân công nghỉ trưa.
Anh Thái Văn Tấn Tài, cha cháu Nam, cho biết khi nghe báo tin con trai gặp nạn, anh Tài hốt hoảng chạy lại chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, thì không nghe tiếng gì nữa. (Tr.N) [qd]






























































































































