BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc có tổng diện tích hơn 9,000 mét vuông với tổng mức đầu tư hơn 13.8 tỷ đồng ($598,620) từ tiền thuế dân và các khoản “vận động xã hội hóa,” được khánh thành tại chùa Tuyên Linh ở huyện Mỏ Cày Nam.
Hôm 16 Tháng Mười Hai, báo Đồng Khởi cho biết ông Sắc, cha ông Hồ Chí Minh, sống tại chùa Tuyên Linh hồi năm 1926, 1927, trước khi chuyển sang chùa Hòa Long, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tức là khoảng thời gian ông ở Bến Tre chỉ vỏn vẹn hai năm.

Khoản tiền nêu trên được ghi nhận “không đáng kể” so với hàng loạt tượng đài Hồ Chí Minh đang được xây khắp các tỉnh thành.
Tuy vậy, con số 13.8 tỷ đồng được ghi nhận là đã bị “đội vốn” gấp rưỡi, vì theo báo Lao Động hồi Tháng Hai, tổng kinh phí ban đầu chỉ ở mức 8.5 tỷ đồng ($368,715).
Việc chi thuế dân xây khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc được báo Đồng Khởi giải thích là “để tưởng nhớ công ơn và tri ân một nhà nho, người thầy yêu nước thương dân, một nhân cách thanh cao, bình dị mà vô cùng tôn quý.”
Một bài khác cũng trên báo Đồng Khởi cho hay, chùa Tuyên Linh, được xây dựng từ năm 1861 với tên gọi ban đầu là Tiên Linh Tự, nằm sát bên rạch Tân Hương, thuộc xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày. Tại đây, Hòa Thượng Lê Khánh Hòa đã mở mang việc thuyết giảng giáo lý nhà Phật và đào tạo môn sinh.
Lâu nay, Bến Tre được ghi nhận là một tỉnh “nghèo bền vững” nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, khiến công luận ngạc nhiên khi tuyên bố muốn “biến” xứ dừa “thành một thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ.”
Hồi giữa Tháng Bảy, báo VietNamNet dẫn phát ngôn của Bộ Trưởng Hùng: “Bến Tre có thành trung tâm Silicon hay không chủ yếu liên quan đến quyết tâm chính trị, quyết tâm ứng dụng cái mới, quyết tâm thí điểm. Nếu thí điểm vượt qua quyền hạn của tỉnh thì tỉnh làm việc với Bộ Thông Tin Truyền Thông, bộ sẽ báo cáo chính phủ. Khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của Bến Tre. Chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới, lúc đó tất cả doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng Silicon về chuyển đổi số.”
Dịp này, ông Hùng còn hứa hẹn giao Cục Viễn Thông phối hợp cùng các công ty viễn thông khai triển chương trình smartphone giá rẻ để mỗi người dân Bến Tre “đều có smartphone để xài.”

Trong một diễn biến khác, các báo nhà nước hôm 13 Tháng Mười Hai về việc khánh thành tượng “Hồ Chí Minh và nông dân” ở tỉnh Thái Bình đều giấu nhẹm chi phí, mà theo phỏng đoán là không dưới một trăm tỷ đồng (khoảng $4.3 triệu).
Đây được cho là “giá sàn” của “tượng ông Hồ” mà các tỉnh thành ở Việt Nam đều chạy đua để dựng cái sau to hơn, tốn nhiều tiền hơn tượng trước. Tất nhiên, chi phí dựng tượng đều được chi từ tiền thuế dân.
Cụm tượng nêu trên được đặt trong công viên sinh thái rộng đến 91 hécta, bao gồm khu vực quảng trường, đền thờ Hồ Chí Minh, đường diễu hành, vườn cây xanh, hồ nước và các công trình phụ trợ.
Đáng nói là cụm tượng được xây dựng trong bối cảnh tỉnh Thái Bình vẫn còn hơn 17,000 gia đình nghèo và hơn 18,500 gia đình “cận nghèo” đang cần giúp đỡ, theo trang web Đài Phát Thanh-Truyền Hình tỉnh Thái Bình hồi Tháng Mười. (N.H.K) [qd]










