Friday, April 19, 2024

Bệnh viện Bạch Mai bị chỉ trích ‘là ổ áp bức,’ ‘cắt cổ’ người bệnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bệnh viện Bạch Mai loan báo mức viện phí và giá dịch vụ mới được ghi nhận “bỏng tay” so với khả năng tài chính của đa phần dân ở Việt Nam.

Hôm 4 Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ cho hay, mức giá mới được áp dụng từ ngày 1 Tháng Tư tới đây, bệnh viện nhà nước này tính phí khám bệnh với bác sĩ có hàm giáo sư là 550,000 đồng ($24)/lượt, hàm phó giáo sư 450,000 đồng ($19)/lượt, tiến sĩ 300,000 đồng ($13)/lượt…

Bệnh viện Bạch Mai hồi năm ngoái từng ồn ào với vụ lãnh đạo bị bắt với cáo buộc nâng khống giá thiết bị xét nghiệm COVID-19. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận, chi phí giường bệnh, bao gồm chi phí gói “Chăm sóc toàn diện” tại bệnh viện Bạch Mai sẽ ở các mức: loại một người nằm phòng riêng có giá 2.3 triệu đồng ($99)/ngày; hai người/phòng giá 1.8 triệu đồng ($78)/ngày… Riêng loại “giường chăm sóc toàn diện loại đặc biệt” có giá 3.3 triệu đồng ($142/ngày).

“Mức giá mới này cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với mức giá hiện hành, riêng giường chăm sóc toàn diện như kể trên giá tương đương một số bệnh viện tư ở Hà Nội. Bộ Y Tế hiện cũng chưa có quy định về giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, do còn nhiều tranh cãi xung quanh việc mức giá nào là hợp lý,” báo Tuổi Trẻ cho biết thêm.

Ông Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Các bệnh viện công như Bạch Mai hay Nhân Dân Gia Định [ở Sài Gòn], nhà nước gần như bao cấp toàn bộ từ tiền thuế dân, bất động sản, cơ sở vật chất, thiết bị và cả con người cũng hưởng lương từ nhân dân.

Cái gì cũng từ nhân dân nhưng giá cả chỉ làm nhân dân méo mặt khi khám bệnh một lần với giáo sư là 550,000 đồng, bằng 1/6 lương công nhân và 1/10 lương hưu của người viết post này. Thế mà, chưa bao giờ nhân dân vào bệnh viện công khám bệnh được nhận một nụ cười của con người đối với một con người.”

“Vào phòng cấp cứu, chết sống chưa biết, người nhà phải móc túi đóng tiền tạm ứng trước nếu muốn được điều trị. Họ làm vậy vì sợ nhân dân giựt tiền họ. Bi đát thay, những kẻ sống nhờ nhân dân, làm giàu nhờ cơ sở vật chất của nhân dân lại coi nhân dân ko khác gì kẻ trộm. Đó là tính ưu việt của xã hội này chăng?,” theo Facebook Vinh Râu.

Ông Ngọc Vinh nói thêm rằng với việc bệnh viện Bạch Mai nâng giá khám bệnh, ông “đã nhìn thấy một ổ áp bức.”

Bệnh viện Bạch Mai được biết đến là bệnh viện công. (Hình: Tin Tức)

Trong một diễn biến khác, hồi đầu Tháng Hai, tin cho hay, bà Lý Thị Ngọc Thủy, phó Phòng Tài Chính Kế Toán bệnh viện Bạch Mai, và bà Phan Minh Dung, tổng giám đốc công ty Thẩm Định Giá VFS, bị khởi tố vì sai phạm liên quan vụ án nâng khống giá thiết bị y tế, mỗi máy vài chục tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại bệnh viện Bạch Mai. Vụ án này “được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ án máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội, bởi chỉ một máy đã bị ‘thổi giá’ lên hàng chục tỷ đồng và người chi trả chính là bệnh nhân,” tờ Tuổi Trẻ cho biết.

Liên quan vụ án này, đến nay, ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai, và một loạt thuộc cấp đã bị bắt và khởi tố. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT