THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một bà ở Thanh Hóa cầm chảo đập đầu chồng sau khi hai người cãi nhau vì chồng phàn nàn vợ đi chơi bóng chuyền về trễ, không lo việc bếp núc.
Theo báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Năm, công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đang lập hồ sơ xử lý vụ cô HTT, 27 tuổi, đánh chồng là ông HVH làm móp cái chảo.

Sự việc xảy ra sau khi ông H. phàn nàn cô vợ về trễ và nhắc nhở nấu ăn, tắm rửa cho con.
Hai vợ chồng sau đó cãi nhau. Trong lúc nóng giận, ông H. tung cú đá vào chiếc chảo vợ đang nấu trên bếp. Thấy vậy, cô T. liền cầm cái chảo đập vào đầu chồng rồi bỏ sang nhà hàng xóm.
Tưởng sự việc đã dừng lại nhưng khi soi gương, ông H. thấy mặt mình bị trầy xước. Đợi khi cô T. về nhà, ông chồng cầm chiếc gương xe gắn máy bị hư để trên nóc tủ lạnh đánh vào đầu vợ gây thương tích.
Không rõ trong hai vợ chồng, ai là người báo sự việc cho công an.
Dịp này, công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, người dân cần bình tĩnh giải quyết hoặc báo cơ quan công an để được giải quyết.
“Mọi hành vi cố ý xâm phạm đến thân thể, gây hại đến sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích sẽ bị xử lý về tội ‘cố ý gây thương tích’,” công an tỉnh cho hay.
Hồi Tháng Bảy năm ngoái, tờ Tuổi Trẻ tường thuật một vụ tương tự nhưng có kết cục đau lòng.
Theo bản tin, nghi can Hoàng Minh Vĩ, 38 tuổi, quê Bắc Kạn, bị công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bắt với cáo buộc giết vợ.
Khi bị bắt về đồn công an, nghi can Vĩ khai do mình không có việc làm trong thời gian dài, và bị chứng mất ngủ nên rơi vào trầm cảm. Gia đình ông Vĩ đã mua vé máy bay để đưa ông này ra Hà Nội khám bệnh.
Tuy nhiên, sáng ngày 21 Tháng Bảy, vài giờ trước lúc ra phi trường, bà CTH, 35 tuổi, vợ của Vĩ, đang nấu ăn ở bếp thì bị nghi can bất ngờ lấy chảo đập vào đầu làm bà này ngã xuống nền nhà. Lúc này, nghi can Vĩ lấy dao chém liên tiếp vào vợ cho đến chết.

Tiếp đó, nghi can Vĩ qua phòng con trai 7 tuổi đang ngủ, dùng dao chém khiến cháu bé chết tại chỗ.
Nghi can Vĩ gọi điện thoại báo công an và nói rằng lo sợ không có tiền chữa bệnh nên giết vợ con sau đó định tự sát. (N.H.K) [đ.d.]


































































