Bị chỉ trích, Đồng Nai buộc di dời nhà dân nằm chênh vênh trên mép đường

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Trước sự kêu cứu và nguy cơ sạt lở tại khu vực có tám hộ dân nằm chênh vênh bên mép vực khi giới hữu trách mở rộng tỉnh lộ 753 ở xã Tân Lợi, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh này buộc phải lên phương án di dời.

Nói với báo đài trong nước hôm 3 Tháng Ba, ông Đinh Tiến Hải, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai, cho rằng: “Lỗi do công tác đền bù chậm trong khi thi công nhanh. Khi đơn vị thi công làm đường đào sâu xuống phải bạt mái nhiều hơn…”

Các hộ dân sống cheo leo bên đường tỉnh lộ 753 ở xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. (Hình: Vũ Hội/Pháp Luật TP.HCM)

Ông Hải cho biết thêm, cơ quan hữu trách tỉnh Đồng Nai “đang lên phương án” ứng kinh phí nhằm hỗ trợ tám gia đình nằm trong dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 753 nối trung tâm phường Đồng Xoài với phi trường Long Thành sớm di dời, trong lúc chờ áp giá bồi thường.

Theo báo Thanh Niên, tám gia đình tại ấp Cây Cầy, xã Tân Lợi, suốt hai tháng qua sống trong sự lo lắng bất an khi nâng cấp, mở rộng đường, chủ đầu tư cho hạ cốt nền trung bình khoảng 5 mét, nơi sâu nhất gần 10 mét dẫn đến tình trạng như hiện nay, biến mặt tiền căn nhà của họ chênh vênh bên mép vực, muốn ra đường phải bắc thang lên xuống gây khó khăn đi lại và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Theo người dân địa phương, tuyến đường cũ nằm trên quả đồi có cao độ tương đối ngang với nền nhà. Tuy nhiên, nay không còn lối đi cũ, họ phải tự mở đường mòn dốc đứng để đi lại.

“Đường chỉ đi được mùa khô, trời mưa, xe gắn máy khó lên xuống, trong khi vách đất hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, rất nguy hiểm,” ông Lý Thanh Sơn nói với báo VnExpress.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phước có nhà nằm cheo leo bên đường cho biết, gia đình chưa có nơi ở khác nên phải tạm bám trụ, bởi mỗi khi xe cộ chạy qua, căn nhà rung lắc, có thể sập bất cứ lúc nào.

Do vách đất bị đào sát móng nhà nên để thuận tiện đi lại, ông Phước phải dùng thang để xuống đường, còn khi chở đồ bằng xe gắn máy, gia đình phải mượn tạm lối đi qua rẫy của hàng xóm phía sau.

Căn nhà nằm chênh vênh bên bờ taluy, do dốc cao đường trơn trượt nên phải trải lưới thép B40 để tăng độ bám khi đi lại. (Hình: Phước Tuấn/VnExpress)

Trong khi đó, căn nhà ông Võ Văn Trọn nằm chênh vênh bên bờ taluy. Do độ dốc cao, ông Trọn phải trải lưới thép B40 để tăng độ bám đường khi đi lại.

“Cả tám căn nhà đều nằm trong phạm vi giải tỏa để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 nối Đồng Xoài với Đồng Nai qua cầu Mã Đà. Trong quá trình thực hiện, việc chỉnh sửa mẫu biểu của dãy thửa đất chưa kịp thời nên dẫn đến tình trạng trên,” ông Hải biện minh.

Sau khi bị báo đài phản ảnh, dư luận bất bình, chiều 2 Tháng Ba, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin thì đúng như phản ảnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753 dài 13 km được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc Đồng Nai, triển khai từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng ($18.3 triệu). Tuyến đường có điểm đầu tại ngã tư Sóc Miên, phường Bình Phước và điểm cuối giao với đường Đồng Phú-Bình Dương. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT