SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị dân chúng từ chối không chích vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn “đề nghị Bộ Y Tế được san sẻ” số vaccine này cho một số tỉnh, thành.
Báo Dân Trí, hôm Thứ Hai, 9 Tháng Tám, tường thuật như vậy khi nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn giải thích với nhà cầm quyền trung ương về nguồn gốc 5 triệu liều thuốc chích ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm.

Trong đó, phó chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn cho biết, ngày 31 Tháng Bảy, địa phương đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Vero Cell (của hãng Sinopharm) trong số 5 triệu liều “do nhà tài trợ tặng.” Việc chích ngừa dịch được thông báo là “người dân được tiêm miễn phí và tự nguyện.”
Mấy ngày trước, khi có tin chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua tặng số thuốc nói trên cho nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn chống dịch, nhiều người đã viết công khai trên mạng xã hội là sẽ từ chối chích thuốc Sinopharm và “chẳng thà chết.”
Có hai nguyên nhân khiến người ta từ chối.
Thứ nhất, thuốc của Sinopharm được mô tả là hiệu quả ngừa dịch rất thấp so với các loại thuốc do phương Tây sản xuất, nhất là so với thuốc của Mỹ.
Thứ hai, người Việt Nam vẫn luôn luôn nhớ tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông và sự hy sinh của những người lính Việt tại Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng không thể quên cuộc chiến dọc biên giới hai nước hồi năm 1979 và cả ngàn năm Bắc thuộc.
Chủ nhân tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan, một người Việt gốc Hoa, kinh doanh chuỗi nhà hàng, khách sạn cỡ lớn ở miền Nam và các đầu tư xây dựng địa ốc, công trình hạ tầng lớn.
Chồng bà Lan cũng là người Hoa không mang quốc tịch Việt Nam. Tập đoàn này từng bị tai tiếng hối lộ 20 tỷ đồng cho Dương Trí Dũng (nguyên cục trưởng Cục Hàng Hải CSVN) để “chuyển đổi công năng” cho cảng Sài Gòn.
Thành phố Sài Gòn đang dẫn đầu cả nước về số người lây nhiễm và người chết vì dịch COVID-19. Cho nên, nơi đây đang cần được đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa cho dân chúng hơn bất cứ địa phương nào khác mới phải. Thay vì nhanh chóng dùng trọn số thuốc Trung Quốc đó chích hết cho dân chúng, nhà cầm quyền thành phố lại “san sẻ” cho các địa phương khác khiến người ta nghĩ ngay đến nguyên nhân thuốc bị “ế.”

Mấy ngày trước, khi dịch có dấu hiệu tăng nhanh ở Sài Gòn, nhà cầm quyền trung ương phải vội vàng trấn an dân chúng là sẽ dành ưu tiên cao nhất giúp thành phố đối phó với dịch, từ tăng cường thêm nhân viên y tế đến ưu tiên cung cấp số lượng thuốc chích ngừa nhiều nhất.
Thành phố Sài Gòn đóng góp gần một phần ba ngân sách nhà nước. Nếu nơi đây bị dịch làm cho tê liệt một thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến an nguy của chế độ.
Tin tức trong ngày Thứ Hai, 9 Tháng Tám, cho thấy trên cả nước trong ngày này có thêm 9,340 ca mắc COVID-19 mới, trong khi hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Tám, có tới 9,690 ca. Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam vẫn là các tỉnh thị có thêm nhiều người nhiễm dịch nhất trên cả nước.
Các thống kê của Bộ Y Tế CSVN cho hay trong ngày Thứ Hai, Sài Gòn có 3,991 ca, Bình Dương có 2,887 ca, Đồng Nai với 538 ca. Số người thiệt mạng vì COVID-19 trong ngày này là 360 người trong khi hôm Chủ Nhật là 147 người. (TN) [kn]











































































































































