Thursday, April 25, 2024

Bi hài vụ tuyên truyền ‘bác sĩ mang thai 9 tháng vẫn đi làm ở bệnh viện Bạch Mai’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày trước, mạng xã hội dấy lên nghi ngờ lời của ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, nói về một nữ bác sĩ “đang mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn xung phong ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân”.

Nhiều người chỉ trích rằng đây là sản phẩm tuyên truyền một cách “vô nhân đạo” của báo nhà nước, vì trước đó, các báo Trung Quốc cũng tường thuật một trường hợp tương tự trong ngành y ở nước này như một hình mẫu về sự cống hiến của bác sĩ chống dịch COVID-19.

Đáp lại sự hoài nghi của dư luận, tờ Pháp Luật Việt Nam hôm 2 Tháng Tư cho hay trường hợp kể trên là Bác Sĩ Nguyễn Thị Thu Hương đang mang thai tuần thứ 38, dự sinh ngày 15 Tháng Tư.

Theo tờ báo, bà Hương tuy sắp đến ngày sinh con mà vẫn đi làm là do không có khoa Sản ở bệnh viện nào tại Hà Nội dám nhận bà đến chờ sinh con khi biết bà đang công tác ở Bạch Mai.

Trong tình thế ấy, bà Hương “đành phải quay lại Bạch Mai tiếp tục chiến đấu”. Và trong lúc bệnh viện Bạch Mai “đang được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt”, bà Hương phải nói mình “đi trực” thì nhân viên bảo vệ mới cho vào cổng.

“Họ từ chối thai phụ, người cũng là đồng nghiệp của mình vì sợ bà ấy có thể mang mầm bệnh COVID-19 mặc dù kết quả xét nghiệm của nữ bác sĩ này là âm tính. Chúng tôi đã điều trị, cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân. Đến một ngày, chính chúng tôi lại bị cơ sở y tế khác từ chối chăm sóc, điều trị. Đau lòng lắm!,” tờ báo của Bộ Tư Pháp CSVN dẫn lời một vị lãnh đạo ẩn danh của bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai được báo nhà nước mô tả “là ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước”. (Hình: Trần Cường/Thanh Niên)

Bệnh viện Bạch Mai đang được ghi nhận là “ổ dịch” lớn miền Bắc, vì tính đến sáng 2 Tháng Tư, đã có 40 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến nơi này, theo báo Thanh Niên.

Đề cập tình trạng y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đang bị cộng đồng “kỳ thị”, tờ Pháp Luật Việt Nam dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Quang Tuấn: “Khi tiếp xúc với nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai thời COVID-19, đâu đó có thái độ e dè. Trước đây, chúng tôi biết có nhiều người rất quý mến, trân trọng y bác sĩ Bạch Mai. Nhưng bây giờ, qua nhiều kênh truyền thông không chính xác, họ xem y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai là nguồn lây, là người mang COVID-19 đến, vì thế họ né tránh. Thậm chí, có một bác sĩ của chúng tôi dù có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng khi bà nội mất, cả dòng họ không cho về để chịu tang bà. Đây là điểu chúng tôi rất buồn.”

Đáng lưu ý, theo tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Tuấn nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện Bạch Mai lúc 10 giờ sáng 18 Tháng Ba thì đến chiều cùng ngày phát hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên ở nơi này. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT