CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Sau khi bị nông dân “phản pháo” và công luận chỉ trích về kế hoạch “Phòng chống, diệt chuột giai đoạn năm năm,” với hơn triệu đô, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ đã giải trình thành… “biến đổi khí hậu.”
Theo báo Tiền Phong, chiều 17 Tháng Ba, ông Nguyễn Ngọc Hè, phó chủ tịch thành phố Cần Thơ, đã tổ chức một cuộc họp nhanh với các cơ quan hữu trách tham gia triển khai kế hoạch “Phòng chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.”

Tại cuộc họp, ông Hè giải trình cho rằng kế hoạch “diệt chuột” dựa trên cơ sở “kịch bản dự báo” của Chi Cục Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật Cần Thơ, về “tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt, làm nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, mưa trái mùa xuất hiện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho chuột phát triển và sinh sôi gia tăng một số từ vụ này sang vụ khác.”
Theo Chi Cục Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật Cần Thơ, kế hoạch diệt chuột trong năm năm tới dựa trên cơ sở “kịch bản dự báo” chuột gây hại khoảng 5% diện tích gieo trồng, với diện tích cần phòng trừ chuột hàng năm dự kiến 11,200 hécta đối với cây lúa và 1,000 hécta đối với cây ăn quả.
Bên cạnh đó thời gian gần đây, “nông dân sản xuất nông nghiệp ngày càng đa dạng, canh tác xen canh, gối vụ có xu hướng tăng,… cũng làm phát sinh chuột gây hại. Do đó, Cần Thơ cần phải chủ động các giải pháp phòng ngừa.”
Ngoài ra, theo ông Hè “thời gian qua tình trạng người dân diệt chuột bằng thuốc hóa học pha nhớt gây ô nhiễm môi trường, sử dụng điện làm chết người… Do đó cần phải hướng dẫn, tập huấn người dân diệt chuột hiệu quả hơn.”
Nói về kinh phí thực hiện kế hoạch diệt chuột 30 tỷ đồng ($1.30 triệu), ông Hè cho biết “chỉ mang tính tương đối.” Tuy nói là “kế hoạch năm năm” nhưng “ở từng năm sẽ có kế hoạch riêng, gắn với điều kiện thực tế cụ thể.” Mặt khác, khi triển khai kế hoạch “sẽ lồng ghép với các chương trình, dự án khác.”
“Đây là kế hoạch dự kiến hỗ trợ khi có tình huống xảy ra. Cụ thể như hỗ trợ về bẫy chuột, thuốc sinh học trên diện tích có nguy cơ bị chuột gây hại nếu có. Kế hoạch bao giờ chúng ta cũng có dự trù kinh phí, trong đó ngân sách là 22.5 tỷ đồng ($973,818) và còn lại là vốn đối ứng nông dân. Nếu chủ động phòng ngừa thì thiệt hại sẽ ít hơn,” ông Hè giải thích.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho hay hôm 13 Tháng Ba, ông Nguyễn Ngọc Hè đã ban hành kế hoạch “Phòng chống, diệt chuột bảo vệ sản xuất giai đoạn năm năm,” với nhiều chi phí, cách thức rối rắm.
Theo đó, các đơn vị gồm Sở Nông Nghiệp chủ trì cùng Sở Tài Chính, Sở Thông Tin và Truyền Thông, Hội Nông Dân, Ủy Ban Nhân Dân các quận, huyện… “phối hợp thực hiện, tổ chức tập huấn nông dân và hỗ trợ phòng trừ chuột.” Đối với cây lúa, nông dân được tập huấn 1,500 cuộc/năm năm. Thời gian tập huấn một ngày/cuộc, một cuộc có 30 nông dân tham dự. Đối với cây ăn trái sẽ có 85 cuộc tập huấn/năm năm.
Khi được hỏi hiện nay người dân có cần phải tập huấn diệt chuột hay không, trả lời báo Dân Việt hầu hết lãnh đạo các hợp tác xã nông nghiệp ở Cần Thơ đều cho rằng “không cần” và thắc mắc “chuột có mấy đâu mà diệt?”… Mà nếu có tập huấn “phải hay, hiệu quả hơn cách người dân đang làm,” bởi vì nông dân đã rất rành trong việc phòng, trị loại chuột gây hại cho mùa màng. Nhiều nông dân còn nói: “Không biết mở lớp tập huấn, thì ai tập huấn cho ai?” (Tr.N) [qd]















































































