Friday, March 29, 2024

Bị nhắc xóa hình xăm, học sinh ở Quảng Bình đâm gục thầy giáo

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Một nam sinh lớp 12 ở huyện Lệ Thủy đứng chờ trước cổng trường chặn đường rồi dùng dao bấm đâm một nhát vào bụng thầy giáo chủ nhiệm, chỉ vì bị thầy yêu cầu xóa hình xăm.

Theo báo Thanh Niên, ban giám hiệu trường Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo cho hay, sáng 5 Tháng Tư, khi vào dạy học tiết thứ ba bộ môn Vật Lý tại lớp 12A6, ông Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp) phát hiện học sinh Ngô Văn Công (ở xã Ngư Thủy Trung, lớp trưởng của lớp) vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho Công nghỉ học về đi xóa hình xăm. Tuy nhiên, Công không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi.

Khi dạy xong, ông Tiến cùng đồng nghiệp ra về. Vừa đến cổng trường, ông bị Công dùng dao bấm dài khoảng 15 cm đâm vào bụng rồi vứt dao tại hiện trường và bỏ chạy. Vết thương sâu khiến ông gục xuống sân, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu.

Nhận thấy chấn thương nặng, bệnh viện đã cho chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới lúc 11 giờ cùng ngày trong tình trạng có vết thương ở bụng vùng hạ sườn phải. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu bụng, kích thước 2 x 2 cm tổn thương gan phải, cần giải phẫu cấp cứu.

Hiện công an huyện Lệ Thủy đã tiến hành truy bắt Công, do học sinh này đang bỏ trốn.

Nói với báo Zing, Thượng Tá Trương Minh Vũ, trưởng công an huyện Lệ Thủy, cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy lời khai nhân chứng. Do nạn nhân phải giải phẫu nên cơ quan điều tra vẫn chưa lấy được lời khai.

“Chúng tôi đã tung lực lượng nhưng hiện vẫn chưa bắt được nam sinh này. Có thể, Cường đã bỏ trốn vào miền Nam,” ông Vũ nói. (Tr.N)

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xây khu du lịch trái phép

MỚI CẬP NHẬT