Bị phạt vì bình luận vụ một quân nhân bị đồng đội ‘tra tấn đến chết’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Ông Lê Trí H. bị Công An tỉnh Hà Tĩnh triệu tập về hành vi “Đăng thông tin sai sự thật liên quan đến cái chết của quân nhân Trần Đức Đô trên mạng xã hội.”

Anh Đô, 19 tuổi, được ghi nhận tử vong bất thường tại Trường Quân Sự Quân Khu 1 trong lúc các báo ở Việt Nam đều tường thuật cái chết của anh này là “do treo cổ tự tử.”

Ông Lê Trí H. tại đồn công an. (Hình: Hà Tĩnh)

Vụ ông H. bị triệu tập diễn ra sau khi gia đình anh Đô phải an táng thi thể quân nhân này hôm 1 Tháng Bảy do chịu áp lực của nhà cầm quyền.

Đến nay đã mười ngày trôi qua, Bộ Quốc Phòng và Quân Khu 1 vẫn giữ im lặng, dù trước đó cam kết rằng họ sẽ “điều tra và công bố nguyên do tử vong của quân nhân Trần Đức Đô.”

Theo báo Hà Tĩnh, ông H. đã đăng một số video clip trên Facebook group “Cộng Đồng Vì Đồng Chí Trần Đức Đô,” có hơn 54,000 thành viên. Ông H. cũng để lại bình luận trong group này: “[Là] người dưng nhưng tôi xót thay gia đình em ấy! Chỉ mong thằng chỉ huy đánh em nó phải chịu kỷ luật thích đáng!”

Tại đồn công an, ông H. “thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết sẽ không tham gia nhóm nói trên,” theo báo Hà Tĩnh.

Chưa rõ mức phạt hành chánh đối với ông H., trong lúc Facebook group về Trần Đức Đô hiện đã đổi tên thành “Cộng Đồng Xã Hội Cùng Bàn Luận.”

Cùng thời điểm, báo Công An Nhân Dân quy chụp nhóm mạng xã hội này “do các đối tượng xấu thành lập, nhằm mục đích kêu gọi, kích động chống phá nhà nước.”

Gia đình an táng thi thể quân nhân Trần Đức Đô hôm 1 Tháng Bảy do chịu áp lực của nhà cầm quyền. (Hình: Nhị Tiến/VietNamNet)

Liên quan vụ Trần Đức Đô, báo Thanh Niên hồi đầu Tháng Bảy dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Thìn, trưởng Phòng Tuyên Huấn, Quân Khu 1, Bộ Quốc Phòng CSVN: “Nhận định của chúng tôi trong sự việc này [là] đang có một bàn tay nào đó lợi dụng xúi giục, kích động dư luận. Chúng tôi đang tập hợp để báo cáo Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Bộ Thông Tin Truyền Thông xung quanh thông tin xuyên tạc, sai sự thật trong vụ việc này để kiến nghị xử lý.”

Trước cái chết của anh Đô, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều video clip, bài đăng cầu cứu cộng đồng về chuyện con em họ đi bộ đội bị đánh chết trong lúc tại ngũ. Tuy vậy, tất cả các vụ việc đầu mau chóng “chìm xuồng.”

Khi vụ Trần Đức Đô khiến công luận dấy lên phẫn nộ về nạn bạo hành trong quân ngũ, ông Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng, phớt lờ yêu cầu đưa ra phát ngôn về cái chết của quân nhân này. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT