KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Tư, nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ ông Lê Bá Thuận, 45 tuổi, bí thư phường Ninh Hiệp, bị đâm chết tại nhà người quen.
Theo tờ Người Lao Động, vào đêm hôm trước, ông Thuận bị một người chưa rõ danh tánh đâm trọng thương, sau đó, được đưa vào bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Ninh Hòa cấp cứu, chuyển đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng tử vong do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

Các bản tin của truyền thông ở Việt Nam về vụ án mạng này khá sơ sài, không cho biết là công an đã bắt được nghi can hay chưa.
Báo Khánh Hòa mô tả đây là “vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.”
Liên quan đến nạn nhân, báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam hồi Tháng Năm, 2019, cho biết ông Thuận, thời điểm đó còn làm phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Ninh Hòa, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nông nghiệp.
Ông Thuận đã xác nhận cho ông Phan Thanh Phong, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, chuyển đất nông nghiệp, tận thu đất nguyên liệu đối với diện tích hơn 19,000 mét vuông đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại thôn Đống Đa, xã Ninh Sim.
Hành vi của ông Thuận sau đó bị Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Khánh Hòa cho là “trái thẩm quyền vì không có sự đề nghị của các cơ quan tham mưu, không đúng với chủ trương của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sau đại hội đảng địa phương vừa qua, từ đầu năm 2021, ông Thuận được điều động về làm bí thư Đảng Ủy phường Ninh Hiệp cho tới nay.

Cũng theo VOV, trong vụ này, ông Thuận chỉ bị khiển trách do “vi phạm lần đầu, đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự giác nhận khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình để sửa chữa, khắc phục.”
Đáng lưu ý, chỉ vài tháng sau vụ bị kỷ luật, báo Khánh Hòa ghi nhận phát ngôn mạnh miệng của ông Thuận: “Thời gian tới, thị xã [Ninh Hòa] sẽ tập trung cho cấp cơ sở thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung nghiêm cấm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; khuyến khích người dân phát hiện, báo tin qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; công khai số điện thoại đường dây nóng của chủ tịch, phó chủ tịch xã, phường…”
Ông này cũng nhấn mạnh việc “rà soát kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của từng xã, phường, tăng cường kiểm tra, xử lý tại các điểm thu gom khoáng sản…” (N.H.K) [qd]










