Wednesday, April 24, 2024

Bãi biển Đà Nẵng lại xuất hiện cá chết dạt vào bờ gây ô nhiễm

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Người dân và du khách kinh hãi khi cá chết và rác thải trôi dạt đầy trên khoảng một cây số bờ biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, khiến bốc mùi hôi thối do chưa được thu gom.

Chiều 10 Tháng Năm, 2019, ông Tô Văn Hùng, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng, xác nhận với báo Người Lao Động đã yêu cầu cơ quan hữu trách “khẩn trương thu gom, xử lý tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhằm tránh gây ô nhiễm kéo dài.”

Sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) phát hiện một lượng lớn cá chết trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm nặng. Ngoài cá chết, rác thải cũng dạt vào bờ đã tạo nên cảnh tượng nhếch nhác và ô nhiễm bờ biển “chưa từng thấy.”

Theo người dân, cá chết nằm dày đặc trên bờ biển Nguyễn Tất Thành, kéo dài khoảng một cây số. Tại khu vực gần cửa xả Phú Lộc, cá chết dạt vào bờ nhiều nhất lên đến khoảng vài trăm ký. Còn từ khu vực cửa xả Phú Lộc trở ra phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), cá chết cũng xuất hiện nhưng ít hơn. Tất cả đang bị phân hủy nặng.

Chưa hết, người dân còn phát hiện nước biển tại khu vực này đổi màu và sủi bọt bất thường nên không dám xuống tắm.

Trước đó, chiều 8 Tháng Năm, người dân và du khách phát hoảng khi nhìn thấy dòng nước thải đen ngòm và bốc mùi hôi nồng nặc tuôn ào ạt ra các cửa xả ven biển nằm tại đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa và Trường Sa (quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) sau đợt mưa lớn kéo dài chỉ 30 phút.

Tờ Tiền Phong cho biết, tại khu vực cửa xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), lượng nước thải ước tính lên đến hàng chục ngàn khối “chảy qua cửa xả và tuôn thẳng ra biển có màu đen ngòm, nhiều khu vực nước thải chảy ra biển còn bốc mùi xăng dầu.”

Nói với báo chí Việt Nam, Công Ty Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải thành phố Đà Nẵng, xác nhận “có tình trạng nước thải chảy ra biển Đà Nẵng do mưa lớn (đoạn qua quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

Đại diện công ty này lý giải “do mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá mức và chảy tràn ra biển cùng nước thải, gây ô nhiễm nặng như hiện nay.”

Theo thống kê của Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng, từ Tháng Tư, 2018 đến nay, chính quyền đã “xử lý” 200 vụ nước thải tràn ra biển, gây ô nhiễm nặng.

Trước đó, trong Tháng Tư vừa qua, tình trạng cá chết cũng xuất hiện thường xuyên tại khu vực các kênh chảy ra sông Phú Lộc gây ô nhiễm nặng. Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng sau đó “đã lấy mẫu phân tích để tìm nguyên nhân” nhưng đến nay vẫn chưa công bố. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT