Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc đe dọa: ‘Có hỏa tiễn diệt hàng không mẫu hạm Mỹ’ trên Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh khoe có các loại hỏa tiễn tầm xa với khả năng đánh chìm hàng không mẫu hạm vào lúc hai mẫu hạm Mỹ đang tập trận trên Biển Đông.

“Biển Đông hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc nên bất cứ mẫu hạm nào của Mỹ di chuyển ở khu vực đều bị theo dõi chặt chẽ và ngắm bắn với nhiều loại võ khí chống mẫu hạm như DF-21D và DF-26 mà cả hai đều được coi như “hỏa tiễn diệt hàng không mẫu hạm.”

Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuật lời Song Zhongping (Tống Trung Bình), một chuyên viên quân sự và bình luận gia của truyền hình Trung Quốc, khoe như vậy khi bình luận về cuộc tập trận của hai mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz trên Biển Đông từ ngày 4 Tháng Bảy.

Trung Quốc cũng đang cho tập trận hải quân tại vùng quần đảo Hoàng Sa.

Không những viết trên mặt báo điện tử, Hoàn Cầu Thời Báo cũng lập lại câu bình luận đó trên mạng twitter kèm theo tấm hình hỏa tiễn “diệt mẫu hạm” và tấm hình chiến hạm bắn đại bác.

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan (CVN-76) trên Biển Đông. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)

Theo Tống Trung Bình, việc Mỹ đưa hai nhóm tàu mẫu hạm tới tập trận trên Biển Đông chỉ nhằm “tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực tây Thái Bình Dương chứng tỏ bá quyền ở khu vực là không lay chuyển được, đồng thời nâng độ tin tưởng cho các đồng minh khu vực”.

Trước lời đe dọa từ Bắc Kinh, cũng trên Twitter, sĩ quan truyền thông của Hải quân Mỹ phản ứng liền là “Các mẫu hạm đang ở đó. Hai mẫu hạm đang hoạt động trong vùng biển quốc tế trên Biển Đông. USS Nimitz và USS Ronald Reagan không sợ bị hăm dọa.”

Trên mạng Twitter, người ta thấy có các video clip máy bay của mẫu hạm tập luyện lên xuống cùng với các cuộc tập luyện bắn hỏa tiễn, bắn súng máy. Tuy nhiên không biết các mẫu hạm này ở khu vực nào trên Biển Đông. Trước đó vài ngày, người ta đã thấy chúng tập luyện trên vùng biển Philippines.

Khi Bắc Kinh loan báo tập trận tại khu vực Hoàng Sa, không những bị cả Hà Nội và Manila lên án, Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng ra tuyên bố bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa là làm ảnh hưởng hòa bình, ổn định khu vực.

Sĩ quan báo chí, truyền thông của Hải quân Mỹ phản ứng về lời đe dọa từ Bắc Kinh. (Hình: NV cắt từ Twitter)

Khu vực mà Trung Quốc loan báo tập trận từ ngày 1 đến 5 Tháng Bảy “nằm trong biển đảo tranh chấp,” bản tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Mỹ nói hôm Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.

“Tập trận quân sự ở vùng lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông là phản ngược lại các nỗ lực làm giảm căng thẳng và duy trì sự ổn định. Các hành động của Trung Quốc sẽ gây bất ổn hơn nữa cho tình hình Biển Đông. Những vụ tập tập đó đồng thời (là bằng chứng Trung Quốc) vi phạm cam kết của Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông (DOC) ký từ năm 2002 để tránh các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hường hòa bình và ổn định.” Bản tuyên bố Bộ Quốc Phòng Mỹ viết. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT