Mỹ – Úc tập trận trên Biển Đông, Bắc Kinh chê ‘chỉ khoe cơ bắp’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc tập trận gần như hàng ngày tại Biển Đông, nhưng khi Mỹ và Úc có cuộc tập trận chung ở vùng biển này thì lại bị Bắc Kinh đả kích là “chỉ khoe cơ bắp”.

Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu vừa qua, Trung Quốc cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Wang Wenbin (Vương Văn Bình) lên án Úc và Mỹ nên “làm những việc dẫn đến hòa bình và ổn định ở khu vực thay vì khoe cơ bắp”.

Cuộc tập trận chung của Mỹ với Úc bị Bắc Kinh lên án là “khoe cơ bắp”. (Hình: U.S Navy)

Tuần vừa qua, Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ cho hay, khu trục hạm USS Curtis Wilbur đã tập trận chung với khu trục hạm HMAS Ballarat thuộc hải quân Úc trên Biển Đông kéo dài từ Chủ Nhật, 6 Tháng Sáu đến Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu.

Cuộc tập trận chung nhiều ngày bao gồm từ bắn đạn thật đến tiếp liện trên biển nhằm “mài dũa khả năng thủy thủ đoàn khi thi hành các nhiệm vụ hỗn hợp ở khu vực theo các quy định của luật lệ quốc tế”.

Bản tin của Hạm Đội 7 nói cuộc tập trận kể trên giúp tăng cường khả năng phối trí giữa các thành phần hải quân đồng minh và cũng để chứng tỏ Hải quân Mỹ cam kết hợp tác với các lực lượng thuộc các quốc gia đồng lập trường bảo vệ trật tự quốc tế trên Biển Đông.

Năm ngoái, Hải quân Mỹ đã nhiều lần tập trận với các chiến hạm Nhật Bản ở khu vực.

Trong khi đó, suốt từ đầu năm 2021 đến nay, tháng nào người ta cũng thấy Trung Quốc loan báo các cuộc tập trận có khi dài cả tháng, tại một khu vực nào đó trên Biển Đông.

Lần mới nhất đễn ra tại khu vực vịnh Bắc Hải (Beihai) thuộc tỉnh Quảng Tây. Khu vực này đối diện về phía tây của bán đảo Lôi Châu suốt nhiều tháng qua đã diễn ra các cuộc tập trận quy mô của hải quân Trung Quốc. Cuộc tập trận quân sự này tại vịnh Bắc Bộ diễn ra khi đang có cuộc họp ASEAN – Trung Quốc ở Trùng Khánh.

Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu vừa qua, tạp chí điện tử của Học viện Hải quân Mỹ (USNI) dựa trên các không ảnh của công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh Maxar cho hay, người ta thấy có một số tàu thuộc loại dò tìm thông tin điện tử, máy bay trinh sát và máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc xuất hiện trên biển và trên phi đạo của đá Chữ Thập ngày 9 Tháng Sáu.

Máy bay trinh sát và tàu thám sát của Trung Quốc tại đảo nhân tạo Đá Chũ Thập ngày 9 Tháng Sáu 2021. (Hình: USNI-Maxar)

Đảo nhân tạo Chữ Thập (tên quốc tế là Fiery Cross Reef) là bãi đá san hô ngầm chỉ nhìn thấy khi thủy triều xuống là của Việt Nam bị Trung Quốc cướp năm 1988.

Từ năm 2014, Bắc Kinh dàn dựng vụ đưa giàn khoan khổng lồ HD981 khoan dầu phía Nam đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dấy lên cuộc đối đầu trên biển làm dân Việt phẫn nộ biểu tình đốt phá các cơ sở Trung Quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Cùng lúc đó, khi dư luận trong và ngoài nước chú ý vào cuộc đối đầu, họ đưa hàng chục tàu cỡ lớn hút cát lòng biển bồi đắp 7 bãi đá ngầm cướp của Việt Nam thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ rồi xây dựng các căn cứ quân sự quy mô, khống chế Biển Đông.

Mặt khác, Bắc Kinh vẫn liên tục cho tàu hải cảnh giám sát các hoạt động của CSVN trên biển, từ khai thác thủy sản của ngư dân đến khoan tìm và khai thác dầu khí.

Theo nhà truyền thông Zachary Haver viết trên Twitter, từ đầu năm đến nay, các tàu hải cảnh Trung Quốc như 4301, 4203 trọng tải trên dưới 3 ngàn tấn đã thay nhau tiến gần các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính, Nam Côn Sơn. Hoặc chúng canh chừng sự di chuyển của mấy tàu kiểm ngư, tàu dân quân biển của CSVN ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT