HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong tuần qua, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã ghi nhận thêm 17 ca COVID-19 biến thể BA.3.2 mới và có thể còn lây lan rộng hơn trong thời gian tới.
BA.3.2 còn gọi là biến thể “ve sầu” là biến thể phụ đã thay đổi rất nhiều của Omicron và được phát giác lần đầu tiên trong mẫu xét nghiệm hô hấp ở Nam Phi hồi Tháng Mười Một, 2024. Từ đó tới nay, biến thể này lan qua nhiều nước trên thế giới.

Báo Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Ba dẫn phúc trình từ CDC Hà Nội cho biết, từ hôm 20 đến 27 Tháng Ba ghi nhận 17 ca COVID-19 “ve sầu” tại 12 phường xã, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu năm đến nay lên 29 người, ở 22 phường xã.
So với cùng kỳ năm ngoái, tuy số ca nhiễm bệnh tăng thêm 5, nhưng chưa có người thiệt mạng.
Sở Y Tế Hà Nội chưa công bố kết quả xét nghiệm chủng COVID-19 lưu hành, nhưng các nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể này mang nhiều đột biến trên protein gai, yếu tố giúp virus xâm nhập vào tế bào người, làm suy giảm miễn dịch từ việc chích ngừa hoặc từng mắc bệnh này.
Theo thông tin thu thập về biến thể “ve sầu,” triệu chứng dường như tương tự những biến thể phụ khác của Omicron, như ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể, đau họng, hắt hơi, và nhiễm trùng đường hô hấp trên.
Một số ca nhiễm BA.3.2 còn bị mất mùi hoặc vị giác, mặc dù tình trạng này xảy ra ít thường xuyên hơn hồi đầu đại dịch COVID-19. Và cũng như những biến thể COVID-19 khác, có ca nhiễm BA.3.2 không có triệu chứng gì.

CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân không hoang mang, cũng không chủ quan với biến thể mới BA.3.2, và nên thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín… Đặc biệt, với những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp càng phải cẩn thận.
Các biện pháp phòng dịch khác cũng cần áp dụng thường xuyên như khử khuẩn, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và thiết bị cá nhân.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và CDC Mỹ xếp biến thể “ve sầu” vào nhóm biến thể đang được theo dõi.
Trong khi đó, WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron lưu hành hiện nay. (Tr.N) [dt]















































































