Bình luận vụ 2 bộ xương khô trong rừng, một bà ở Gia Lai bị phạt tiền

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Bà NTM, 46 tuổi, ở thị trấn Đắk Pơ, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, vừa bị công an huyện này xử phạt hành chính 5 triệu đồng ($211) vì bình luận vụ chôn cất hai bộ xương khô được phát hiện trong rừng.

Theo báo Gia Lai hôm 16 Tháng Chín, hồi trung tuần Tháng Tám, Facebook “Tin Nhanh K’Bang-Gia Lai” đăng một bài viết liên quan đến việc chôn cất hai bộ xương khô phát hiện trong rừng tại xã Đắk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Bà NTM tại đồn công an. (Hình: Gia Lai)

Bài viết có đoạn: “…Việc chôn cất các nạn nhân tại nghĩa trang thị trấn Kbang là vì trên địa bàn xã Đak Rong chỉ có nghĩa trang của người Bahnar, mà theo phong tục tại nghĩa trang này không cho chôn cất người khác làng…”

Bà NTM bị cho là sử dụng trang cá nhân để lại bình luận “với lời lẽ gây kích động, hiểu nhầm và chia rẽ đoàn kết dân tộc.”

Tuy vậy, báo Gia Lai không tiết lộ cụ thể bình luận cụ thể của bà M. là gì, nhưng chỉ vì bình luận này mà Công An huyện Đắk Pơ mời bà lên đồn.

Bà M. sau đó trong thế phải thừa nhận hành vi của mình là “sai trái,” “vi phạm pháp luật” và cam kết không tái phạm.

Ngoài chuyện bị phạt tiền, bà này cũng bị công an ép buộc gỡ bỏ bình luận và xin lỗi công khai trên Facebook “Tin Nhanh K’Bang-Gia Lai.”

Trên trang này, Facebooker “Nguyễn Hồng Mận” để lại bình luận: “ Tôi thành thật xin lỗi anh em dân tộc Ba Na (Bahnar). Do không hiểu biết phong tục tập quán của các bạn nên cách đây 10 ngày, tôi có bình luận nói các bạn không thương người chết vô gia cư và các bạn ích kỷ. Tôi rất hối hận. Tôi đã xóa ngay chiều đó lúc đi làm về. Xin các bạn bỏ qua và tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm và coi thường các bạn nữa. Thân mến!”

Bình luận của bà NTM liên quan vụ nhà chức trách phát hiện hai bộ xương khô trong rừng tại xã Đắk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. (Hình: Zing)

Trong một vụ tương tự xảy ra hồi Tháng Hai năm ngoái, theo tờ Người Lao Động, ông HXH ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($317) vì bình luận trên trang cá nhân: “Gia Lai đang loạn, để lọt nhiều lắm, ít bữa nữa có triệu chứng đi khám mới biết ai dính, lúc đó cả Pleiku dính.”

Phát ngôn của ông H. bị thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông của tỉnh Gia Lai quy chụp là “khiến nhiều người hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của nhà chức trách.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT