Thursday, March 28, 2024

Bình Thuận đưa quan chức sắp nghỉ hưu đi Đức, Nhật ‘học công nghệ’

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Bảy, truyền thông tại Việt Nam cho hay, chỉ tính trong Tháng Bảy, Bình Thuận đã cử một loạt cán bộ đi Đức để “tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng biển” trong lúc thành phố Phan Thiết cử đoàn viên chức khác sang Nhật để “học hỏi cách tái định cư.”

Báo Làng Mới đưa tin: “Cán bộ ở Bình Thuận chia làm hai đợt, mỗi đợt 15 ngày để đi sang Đức ‘tiếp cận 4.0’. Toàn bộ chi phí chuyến đi Đức do Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Trường Phúc Hải (đang thực hiện dự án tại Bình Thuận) chi trả. Đoàn dự trù bay đợt hai lẽ ra phải khởi hành vào hôm 16 Tháng Bảy đã tạm dừng toàn bộ, chưa biết khi nào sẽ đi Đức.”

Tờ báo viết thêm: “Trong số cán bộ đi Đức có ông Huỳnh Đa Trung, bí thư huyện Đức Linh. Ông Trung được cử đi Đức ngay ngày nghỉ hưu và cho dù không nghỉ hưu thì ông cũng không có chút liên quan nào đến xây dựng hạ tầng ven biển vì ông là cán bộ lãnh đạo huyện miền núi, cách biển khoảng 150km.”

Trong khi đó, báo Zing hôm 17 Tháng Bảy tiết lộ trong danh sách cán bộ khởi hành đi Đức hôm 16 Tháng Bảy có Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thân, giám đốc Công An tỉnh Bình Thuận nhưng ông này “hiện chưa đi” và “không giải thích lý do.”

Trong ảnh chụp giấy quyết định cho ông Thân xuất cảnh được đăng trên báo Zing, người ta thấy ghi lý do: “Xuất cảnh về việc riêng” nhưng lại chú thích mục đích của chuyến đi: “Tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển của Đức.”

Thiếu Tướng Thân được ghi nhận sẽ nghỉ hưu kể từ Tháng Tám, 2018, tức là ngay sau khi đi Đức về, theo báo Dân Trí.

Việc đoàn cán bộ Bình Thuận hoãn đi Đức vào giờ chót dù vé máy bay đã sẵn sàng có thể hiểu là do thông tin bị rò rỉ cho truyền thông, khiến những người tham dự cảm thấy “bất an.”

Một số blogger bình luận trên Facebook rằng việc cử cán bộ sắp nghỉ hưu đi “công tác nước ngoài” đã thành thông lệ ở các địa phương. Đây được xem là hình thức “đài thọ du lịch” để hối lộ, lấy lòng quan chức và “bôi trơn dự án” hiệu quả.

Theo báo Tiền Phong hôm 16 Tháng Bảy, Thanh Tra Chính Phủ CSVN vừa công bố: Trong các năm 2012-2016, chỉ tính riêng bốn bộ/ngành [trong đó đáng kể nhất là Bộ Công Thương CSVN] đã cử hơn 14,600 đoàn, gần 42,000 lượt cán bộ với tổng kinh phí trên 1,000 tỷ đồng ($43.4 triệu). “Đại biểu Quốc Hội” Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách được báo này dẫn lời: “Tình trạng cán bộ tranh thủ công tác nước ngoài để làm việc riêng, thăm con cái, đi du lịch… khá phổ biến. Ðặc biệt, không ít nơi cử cán bộ đi nước ngoài là một ưu đãi, như một thứ đặc quyền.”

Tháng trước, các báo “lề phải” đồng loạt phanh phui chuyện Cựu Bộ Trưởng Công Thương CSVN Vũ Huy Hoàng bị Thanh Tra Chính Phủ kết luận từng dẫn đầu 23 đoàn “đi công tác nước ngoài” hồi năm 2014 và 22 đoàn hồi năm 2015. Tổng thời gian ở nước ngoài của ông Hoàng được xác nhận “lên tới 163 ngày, chiếm nửa thời gian làm việc trong năm.”

Báo Dân Trí viết thêm rằng “có những chuyến ông Hoàng ‘tranh thủ việc riêng như ra sân chơi golf.’” Sau đó, công luận không thấy có báo “lề phải” nào đưa phản hồi của ông Hoàng về các cáo buộc này. (T.K.)

Ông Obama đọc diễn văn ở Nam Phi, kêu gọi tôn trọng giá trị con người

MỚI CẬP NHẬT