VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Một đoạn bờ kè chống ngập cho nội ô thành phố Vĩnh Long đang thi công sắp hoàn thành thì bất ngờ sụt lún, khiến người dân nghi ngờ về phẩm chất dự án.
Ngày 18 Tháng Năm, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Trương Thành Dãnh, giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long, cho biết các đơn vị liên quan “sẽ phối hợp để sớm đánh giá nguyên nhân việc sụt lún bờ kè chống ngập trong nội ô thành phố Vĩnh Long.”

Trước đó vào rạng sáng 17 Tháng Năm, bờ kè chống ngập nối từ cầu Lộ đến cầu Tân Hữu, phường 2, thành phố Vĩnh Long, nằm trong nội ô thành phố, đang thi công thì bất ngờ bị sụt lún.
Tại hiện trường, một đoạn bờ kè bê tông dài hơn 50 mét bị sạt lở lún sâu so với mặt bằng đê bao hơn 1 mét, lệch xa so với phần còn lại, khiến cát nền tràn ra ngoài và nước tràn vào trong tạo thành hố trống rất lớn. Chưa hết, phần đất phía trong cũng có dấu hiệu lún, tạo các vết nứt lớn. Nơi sụt lún được đơn vị thi công bao lại bằng cọc tràm và bạt mủ.
Theo ông Trần Thành Thúc, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn thuộc Sở Nông Nghiệp Vĩnh Long, đây là công trình đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long với tổng chiều dài 1.8 cây số. Dự án có tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng ($6.94 triệu), đã thực hiện hơn 60% khối lượng công trình.
“Đoạn bị sụt lún đang trong quá trình hoàn thành. Nguyên nhân sụt lún ban đầu có khả năng là gặp túi bùn, lún cục bộ,” ông Thúc nhận định.
Cũng trong tình trạng dự án đang thi công bị hư hại, ngày 19 Tháng Năm, Ủy Ban Nhân Dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, xác nhận với báo Lao Động đang cử lực lượng “xác định nguyên nhân dẫn đến sụt lún mố cầu Lô 23 nối xã Định An với trung tâm huyện Dầu Tiếng.”

Tin cho biết chiều 18 Tháng Năm, trong lúc đang được thi công gia cố, những mảng bê tông nhựa đường lớn của cầu Lô 23 “bất ngờ đứt gãy, vỡ sập rơi xuống suối, với chiều dài khoảng 13 mét, rộng 7 mét.”
Thời điểm cây cầu bị sụt lún cũng may không có xe cộ đi qua, nên không gây thương vong cho người dân. Tuy nhiên, sự việc khiến giao thông cả khu vực bị đình trệ, người dân được giới hữu trách yêu cầu đi đường khác về huyện Dầu Tiếng “chờ cơ quan hữu trách lên phương án khắc phục.” (Tr.N) [qd]















































































