Friday, April 26, 2024

Bộ Trưởng Trần Hồng Hà lại bị ‘ăn chửi’ vì đề nghị thu phí rác theo ký

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Trưởng Trần Hồng Hà lại bị công luận chế giễu là “đột phá mang bản sắc CSVN,” vì đề nghị tính phí thu gom rác theo ký, trong khi các nước áp dụng việc phân loại rác tại nguồn.

Tại phiên họp Quốc Hội vào sáng 11 Tháng Sáu, ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường CSVN, đưa ra “sáng kiến” rằng một trong những điểm mới trong Luật Bảo Vệ Môi Trường sửa đổi là “thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng (kilogam),” chứ không tính theo bình quân đầu người hay gia đình như lâu nay.

Tờ Thanh Niên dẫn lời giải thích của Bộ Trưởng Hà trong buổi trả lời báo chí vào sáng 12 Tháng Sáu bên hành lang Quốc Hội rằng: “Anh xả ra nhiều thì anh phải trả tiền nhiều hơn. Thông thường đo bằng khối lượng thì không thực tế nên chủ yếu người ta đo bằng thể tích. Chẳng hạn, trên bao bì đựng rác người ta tính khoảng bao nhiêu mét khối rác. Tính theo thể tích là phù hợp hơn.”

“Nhiều nước tính tiền thu gom, xử lý rác qua việc bán bao bì đựng rác. Người dân sẽ thực hiện phân loại rác theo các loại bao bì đựng rác với màu sắc khác nhau. Mỗi bao bì sẽ có các thể tích khác nhau. Dựa vào lượng rác qua các bao bì này để thu tiền thu gom, xử lý rác,” ông Hà nói thêm về cách thu phí.

Ông Hà cũng trấn an rằng trước mắt, người dân “chỉ phải chịu một phần kinh phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, còn nhà nước sẽ chi trả phần chính.”

Phát ngôn của ông Hà bị công luận chế giễu. Facebooker Bạch Hoàn bình luận trên trang cá nhân: “…Việc Bộ Tài Nguyên Môi Trường đề nghị tính phí rác thải sinh hoạt theo kg của từng hộ dân, tôi cho rằng không có mục đích gì khác ngoài việc để tăng thu. Nhưng, tăng thu không có nghĩa là tăng hiệu quả. Bởi nó vừa tiêu tốn thời gian, tiền bạc của xã hội, vừa phá hoại động lực thu gom rác thải. Như thế có nghĩa, đề nghị này không góp phần bảo vệ môi trường mà sẽ gián tiếp phá hoại môi trường. Nhưng, suy cho cùng, nó lại thống nhất với truyền thống thuế phí môi trường thu của dân mà không nhất thiết dùng để bảo vệ môi trường.”

Ông Trần Hồng Hà, người ngồi ghế bộ trưởng Tài Nguyên Môi Trường CSVN hơn bốn năm qua, từng bị công luận đàm tiếu vụ ông dàn cảnh cho phóng viên chụp hình ông kéo cả bộ sậu về khu du lịch Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, tắm biển và ăn hải sản hồi Tháng Tám, 2016, để chứng minh “biển miền Trung an toàn.”

Thời điểm đó, công luận đang lên án nhà máy Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung. Thay vì mở cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ việc, ông Hà lại tận dụng truyền thông nhà nước để tạo dựng hình ảnh cá nhân nhằm bao biện cho sự việc.

Ông Trần Hồng Hà (phải) từng bị chỉ trích vì dẫn bộ sậu đi tắm biển, ăn hải sản ở tỉnh Quảng Trị hồi Tháng Tám, 2016, để chứng tỏ “biển miền Trung an toàn” trong thảm họa Formosa. (Hình: Dân Trí)

Báo Dân Trí hồi Tháng Tám, 2016, đăng hình ông Hà tắm biển và viết: “Có tín hiệu đáng mừng cho thấy khả năng tự làm sạch môi trường biển, nước biển đang tốt dần lên. Chúng ta khẳng định, môi trường biển miền Trung có thể tự làm sạch!”

Dường như không rút kinh nghiệm về phát ngôn, đến vụ cháy nhà máy Rạng Đông xảy ra hồi cuối Tháng Tám, 2019, Bộ Trưởng Hà lại lên báo đảng nói rằng ông “sống ở bán kính 500 mét gần nhà máy Rạng Đông, hoàn toàn yên tâm” và đưa ra lời khẳng định phẩm chất không khí, môi trường quanh khu vực này “đã an toàn.”

Phát ngôn của ông Hà trái ngược hẳn với việc một số báo nhà nước cảnh báo rằng khối lượng thủy ngân phát tán do vụ cháy nhà máy Rạng Đông là 27.2 kg và đây là một loại kim loại nặng “rất độc hại, có thể gây ra nhiều biến chứng khác nhau nếu tích lũy trong cơ thể.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT