Bùi Thanh Sơn thăm Nga để bày tỏ ‘tình hữu nghị trường tồn’ và xin vaccine

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong chuyến thăm Nga, ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao CSVN, ngoài việc củng cố mối quan hệ “trường tồn với thời gian,” còn là thúc đẩy ngoại giao vaccine để có thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, chuyến thăm Liên Bang Nga trong bốn ngày của ông Sơn, bắt đầu từ ngày 25 Tháng Chín, là “nhằm củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên nhiều lĩnh vực.”

Ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao CSVN. (Hình: Zing)

Báo Quốc Tế mô tả chuyến thăm của ông Sơn “có nhiều ý nghĩa thiết thực” và để tình hữu nghị Việt-Nga “trường tồn với thời gian.”

Báo này cho biết thêm: “Về vấn đề Biển Đông, Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Tuyên Bố Về Ứng Xử của Các Bên Tại Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Các Bên Tại Biển Đông (COC).”

Cũng theo báo Quốc Tế, chuyến thăm của Bộ Trưởng Sơn “là một bước chuẩn bị cho chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nga trong thời gian tới.”

Như vậy, có thể tới đây Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc hoặc Thủ Tướng Phạm Minh Chính sẽ có chuyến thăm Nga.

Lịch trình của ông Sơn tại Nga nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc phòng chống dịch, thúc đẩy ngoại giao vaccine, đề nghị Nga cung ứng, viện trợ vaccine ngừa COVID-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam.

Liên quan chủ đề này, trước đó, các báo ở Việt Nam cho hay, Hà Nội đã đặt mua 20 triệu liều vaccine Spunik V của Nga từ đầu Tháng Sáu, nhưng đến nay vẫn chưa rõ thời điểm giao hàng.

Theo báo Zing hôm 24 Tháng Chín, lô vaccine Sputnik V gia công, đóng ống tại công ty VABIOTECH đã được Viện Nghiên Cứu Quốc Gia Về Dịch Tễ Học và Vi Sinh Vật Gamalaya của Nga đánh giá “đáp ứng yêu cầu.”

Có thể mục đích chính trong chuyến đi Nga của ông Bùi Thanh Sơn là “ngoại giao vaccine,” nhắm đến vaccine Spunik V. (Hình: Zing)

Vaccine này đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp vào hồi trung tuần Tháng Ba nhưng số lượng người được chích loại này tại Việt Nam rất ít ỏi, do chính phủ Nga chỉ viện trợ 1,000 liều.

Trong một diễn biến khác, báo Hà Nội Mới dẫn lời ông Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành Ủy Hà Nội, cho biết thành phố này “luôn ưu tiên phát triển hợp tác với các địa phương của Nga.”

Việc Hà Nội có những hành động xích lại gần Moscow diễn ra trong lúc Việt Nam-Nga đánh dấu 20 năm ngày ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT